Chủ nhật, 28/04/2024 04:58 (GMT+7)

Toàn cảnh gần 5 km đường nối Trịnh Văn Bô - Aeon Mall Hà Đông đang nghiên cứu mở rộng

MTĐT -  Thứ hai, 19/09/2022 18:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường 70, đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm dự kiến có chiều dài hơn 4,9 km, tổng mức đầu tư gần 3.400 tỷ đồng.

Toàn cảnh gần 5 km đường nối Trịnh Văn Bô - Aeon Mall Hà Đông đang nghiên cứu mở rộng
UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND TP Hà Nội khóa XVI thông qua dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm).
Toàn cảnh gần 5 km đường nối Trịnh Văn Bô - Aeon Mall Hà Đông đang nghiên cứu mở rộng
Tuyến đường đầu tư có chiều dài hơn 4,9 km, trong đó, đoạn 1 từ đường Trịnh Văn Bô đến cầu Ngà có chiều dài 3,2 km; đoạn 2 từ cầu Ngà đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài.
Toàn cảnh gần 5 km đường nối Trịnh Văn Bô - Aeon Mall Hà Đông đang nghiên cứu mở rộng
Chủ đầu tư dự án (dự kiến) là UBND quận Nam Từ Liêm.
Toàn cảnh gần 5 km đường nối Trịnh Văn Bô - Aeon Mall Hà Đông đang nghiên cứu mở rộng
Nguồn vốn thực hiện dự án là 3.395 tỷ đồng (đề nghị thẩm định) trong đó từ Ngân sách TP 70% và Ngân sách quận Nam Từ Liêm 30%. Thời gian thực hiện từ 2022 - 2027. Trong ảnh là đoạn đường 70 nối Trịnh Văn Bô - Quốc lộ 32 đã hoàn thành nâng cấp mở rộng.
Toàn cảnh gần 5 km đường nối Trịnh Văn Bô - Aeon Mall Hà Đông đang nghiên cứu mở rộng
Trên tuyến sẽ được xây dựng cầu vượt đường sắt dài 428 m giao cắt với tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển và cầu Triền qua ngòi Tùng Khê dài khoảng 40 m.
Toàn cảnh gần 5 km đường nối Trịnh Văn Bô - Aeon Mall Hà Đông đang nghiên cứu mở rộng
Tuyến đường 70 nối đường Trịnh Văn Bô hiện tại khá nhỏ, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm do nhiều phương tiện lớn đổ vào.
Toàn cảnh gần 5 km đường nối Trịnh Văn Bô - Aeon Mall Hà Đông đang nghiên cứu mở rộng
Đây là tuyến đường chủ yếu để kết nối với trục phía tây thành phố. Hiện nay trên tuyến đã có một số đoạn được đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng.
Toàn cảnh gần 5 km đường nối Trịnh Văn Bô - Aeon Mall Hà Đông đang nghiên cứu mở rộng
Một đoạn đường 70 từ Trịnh Văn Bô - cầu Ngà đã được mở rộng.
Toàn cảnh gần 5 km đường nối Trịnh Văn Bô - Aeon Mall Hà Đông đang nghiên cứu mở rộng
Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội cho biết, đường 70 là tuyến đường đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chung của thành phố, kết nối các trục hướng tâm. Trong ảnh là đoạn đường 70 sẽ mở mới qua trường Tiểu học Đại Mỗ đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm (khu vực Aeon Mall Hà Đông).
Toàn cảnh gần 5 km đường nối Trịnh Văn Bô - Aeon Mall Hà Đông đang nghiên cứu mở rộng
Tuyến đường 70 này sẽ mở rộng thêm xuống phía nam và kết nối với đường Ngô Thì Nhậm kéo dài. Vị trí này là điểm giao giữa quận Nam Từ Liêm với quận Hà Đông.
Toàn cảnh gần 5 km đường nối Trịnh Văn Bô - Aeon Mall Hà Đông đang nghiên cứu mở rộng
Ngã ba đường Ngô Thì Nhậm kéo dài.
Toàn cảnh gần 5 km đường nối Trịnh Văn Bô - Aeon Mall Hà Đông đang nghiên cứu mở rộng
Tuyến đường 70 sẽ nối với đường Ngô Thì Nhậm kéo dài ở đoạn gần Aeon Mall Hà Đông.
Toàn cảnh dự án nâng cấp mở rộng đường 70.
Bạn đang đọc bài viết Toàn cảnh gần 5 km đường nối Trịnh Văn Bô - Aeon Mall Hà Đông đang nghiên cứu mở rộng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo dongvon.doanhnhanvn.vn

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề