Thứ bảy, 27/04/2024 16:04 (GMT+7)

TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế năm 2023

Yên Hoà -  Thứ sáu, 13/01/2023 10:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo đó, năm 2023 ngành du lịch TP.HCM sẽ tiếp tục tập trung xây dựng bộ sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố trên cơ sở các sản phẩm quận, huyện năm 2022.

Theo Sở Du lịch TP.HCM cho biết, ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế, 35 triệu lượt khách nội địa, với tổng doanh thu 160.000 tỷ đồng trong năm 2023. Theo đó, năm 2023 ngành du lịch sẽ tiếp tục tập trung xây dựng bộ sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố trên cơ sở các sản phẩm quận, huyện năm 2022. Trong đó, có những sản phẩm được lựa chọn vào bộ sản phẩm du lịch chủ lực của thành phố.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

TP.HCM cũng làm mới các sản phẩm hiện có như du lịch đường thủy, du lịch MICE (du lịch kết hợp hội họp) và các sản phẩm bổ trợ như du lịch y tế, sinh thái, nông nghiệp,… Gần đây nhất mở đầu cho chuỗi sự kiện du lịch năm 2023, ngày 11/1, quận 8, TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố sản phẩm du lịch đặc trưng “Quận 8 – Vùng đất của những câu chuyện”. Quận 8 là vùng đất nằm ở phía Nam TP. Hồ Chí Minh, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn hơn 300 năm qua. Trong đó, hình ảnh chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền là nét độc đáo riêng có của quận 8 mỗi dịp tết đến xuân về.

Những sản phẩm được quận lựa chọn làm sản phẩm du lịch đặc trưng, gồm: di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đình Bình Đông, nhà thờ Giáo xứ Bình Thuận, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, xưởng chế tác đá mỹ nghệ Ngọc Phát, lò đất nung Năm Tiếp, The Pegasuite, tiệm làm bánh Ông Chánh Bakery & Academy.

Bạn đang đọc bài viết TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề