Thứ bảy, 27/04/2024 18:22 (GMT+7)

TP.HCM điều chỉnh giao thông 2 tuyến đường khu trung tâm

Hoài Thu -  Thứ tư, 31/05/2023 14:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh vừa thông báo phương án tổ chức lại giao thông trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và đường Yersin thuộc quận 1.

Theo đó, từ 8h ngày 3/6, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (đoạn từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Nguyễn Thị Minh Khai) tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Lộ trình lưu thông thay thế: đường Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm hoặc đường Nguyễn Thị Minh Khai - Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Văn Thủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Từ 8h ngày 9/6, đường Yersin (đoạn từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Trần Hưng Đạo) tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Phạm Ngũ Lão đến đường Trần Hưng Đạo.

tm-img-alt
Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP Hồ Chí Minh thông báo phương án tổ chức giao thông đường Nguyễn Bỉnh Khiêm và đường Yersin (Quận 1). (Ảnh: Internet)

Lộ trình lưu thông thay thế: đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thị Nghĩa - Phạm Ngũ Lão hoặc đường Trần Hưng Đạo - công trường Quách Thị Trang - quay đầu hướng về đường Phạm Ngũ Lão.

Sở GTVT TP Hồ Chí Minh lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông đến phạm vi khu vực tổ chức giao thông cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM điều chỉnh giao thông 2 tuyến đường khu trung tâm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề