Chủ nhật, 28/04/2024 23:13 (GMT+7)

TP.HCM: Khai mạc lễ hội Áo dài lần thứ 9 - Tôi yêu Áo dài Việt Nam

Yên Hoà -  Thứ bảy, 04/03/2023 08:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lễ khai mạc là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động văn hóa liên quan đến hình ảnh chiếc áo dài, sẽ diễn ra xuyên suốt trong tháng 3 này. Chủ đề của mùa lễ hội Áo dài TP HCM năm nay có tên - “Tôi yêu Áo dài Việt Nam”

tm-img-alt

Lễ hội Áo dài lần thứ 9 năm 2023 khai mạc tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Trong đêm lễ khai mạc, có 21 bộ sưu tập đến từ các nhà thiết kế Sĩ Hoàng, Đỗ Trịnh Hoài Nam, Việt Hùng, Trisha Võ, Trung Đinh, Liên Hương, Ella Phan, Đức Huy, Vũ Huy, Tuấn Hải, Tạ Linh Nhân... được giới thiệu.

Ngoài sự tham gia của 19 đại sứ và 23 nhà thiết kế, lễ hội Áo dài năm nay còn có sự đồng hành của đại sứ đặc biệt như Đại sứ Lý Đức Trung – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Nhà nước Israel, Luma Russo – Hoa hậu Miss Charm năm 2023, Annabelle Mae McDonnell - Á hậu 1 Miss Charm năm 2023…

tm-img-alt

Phát biểu khai mạc, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 9 năm nay nhằm bảo tồn, phát huy và tôn vinh vẻ đẹp của áo dài. Đồng thời đây là sự kiện nhằm giới thiệu đến bạn bè quốc tế và du khách về điểm đến du lịch TP.HCM hiện đại và đậm đà bản sắc, sống động và an toàn, thân thiện và duyên dáng. Ông Dương Anh Đức nhấn mạnh, lễ hội năm nay được đầu tư về qui mô và đổi mới về nội dung, hình thức nhằm thể hiện khát vọng khôi phục mạnh mẽ và sẵn sàng tăng tốc để phát triển của Thành phố mang tên Bác trong giai đoạn mới. Qua đó thể hiện tình cảm và sự trân trọng các mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng với bạn bè trong khu vực và quốc tế.

tm-img-alt

Lễ khai mạc còn là chương trình nghệ thuật đặc sắc với phần trình diễn Áo dài của Hoa hậu Ngọc Châu, Á hậu 1 Miss Charm 2023 Annabelle McDonnell cùng gần 500 ca nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu.

Người dân Thành phố và du khách mãn nhãn khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp duyên dáng, thướt tha của các nghệ sĩ, người mẫu trong tà áo dài thuộc 21 bộ sưu tập của các nhà thiết kế áo dài nổi tiếng trong nước và quốc tế. Có thể kể đến bộ sưu tập áo dài “Sài Gòn ơi” của nhà thiết kế Trisha Võ; “Thành phố đi lên, đất lành chim đậu” của nhà thiết kế Việt Hùng, bộ sưu tập “ Ngọc Viễn Đông” của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam,...

tm-img-alt

Lễ hội Áo dài TP HCM lần thứ 9 năm 2023 tiếp tục đầu tư về quy mô và đổi mới về nội dung, hình thức nhằm thể hiện khát vọng khôi phục mạnh mẽ và sẵn sàng tăng tốc để phát triển của thành phố mang tên Bác trong giai đoạn mới, cũng như thể hiện tình cảm và sự trân trọng các mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam nói chung, TP HCM nói riêng với bạn bè trong khu vực và quốc tế.

Ngoài ra, lễ hội còn có các cuộc thi Duyên dáng áo dài TP.HCM dành cho cả nam và nữ; cuộc thi áo dài online; cuộc thi vẽ trên áo dài,… Đặc biệt, lần đầu tiên lễ hội tổ chức tọa đàm "Nét đẹp áo dài Việt - Bảo tồn và phát triển" kết hợp workshop trang trí áo dài, dành cho nữ tổng lãnh sự, phu nhân tổng lãnh sự và cán bộ đang công tác tại cơ quan ngoại giao, các hội hữu nghị và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn TP.HCM.

tm-img-alt

Qua đó, góp phần quảng bá du lịch TP.HCM, tạo môi trường giao lưu văn hóa giữa các nước, đưa chiếc áo dài gắn bó và gần gũi hơn với bạn bè quốc tế.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Khai mạc lễ hội Áo dài lần thứ 9 - Tôi yêu Áo dài Việt Nam. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.