Thứ hai, 29/04/2024 04:14 (GMT+7)

TP.HCM: Phát động Ngày chủ nhật xanh cải tạo cảnh quan tuyến rạch Cái Trung

Thanh Hạ -  Thứ hai, 17/07/2023 16:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vừa qua, Huyện đoàn Bình Chánh phối hợp với Đoàn Thanh niên các đơn vị ra quân Ngày chủ nhật xanh lần thứ 150, thực hiện cải tạo cảnh quan tuyến rạch Cái Trung (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

tm-img-alt

Tuần vừa qua, nhiều hoạt động ý nghĩa của các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh Huyện đoàn Bình Chánh diễn ra sôi nổi. Huyện đoàn Bình Chánh phối hợp Đoàn Thanh niên các đơn vị: Văn phòng Thành ủy, Báo Người Lao Động, Sở Xây dựng TP, Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công ty TNHH thoát nước đô thị, cùng Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TP tổ chức phát động và ra quân Ngày chủ nhật xanh, thực hiện cải tạo cảnh quan tuyến rạch Cái Trung.

Ngay từ sớm, gần 200 đoàn viên, thanh niên đã tập trung để dọn vệ sinh, khơi thông dòng chảy, cải tạo cảnh quan dọc tuyến rạch Cái Trung.

tm-img-alt

Đồng thời cũng tuyên truyền đến người dân xung quanh thực hiện giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường

Thông qua chương trình, hy vọng không chỉ đóng góp công sức cải tạo cảnh quan rạch Cái Trung mà mỗi tình nguyện viên, đoàn viên tham gia chương trình sẽ trở thành 1 tuyên truyền viên để góp phần bảo vệ môi trường, hưởng ứng phong trào sống xanh do Thành đoàn TP.HCM phát động.

tm-img-alt

Các hoạt động trong cuộc vận động sẽ từng bước tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của toàn dân từ mỗi cá nhân, gia đình đến cộng đồng trong địa bàn dân cư về không xả rác nơi công cộng, kênh, rạch, cống thoát nước, hố ga, cửa cống, khắc phục ô nhiễm về rác, tình trạng ngập nước, từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân thành phố.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Phát động Ngày chủ nhật xanh cải tạo cảnh quan tuyến rạch Cái Trung. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.