Thứ bảy, 27/04/2024 19:13 (GMT+7)

TP.HCM: Quyết tháo dỡ ngôi chùa xây dựng trái phép trên nóc chung cư

MTĐT -  Chủ nhật, 07/10/2018 14:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu tháo dỡ ngôi chùa xây dựng trái phép của chủ đầu tư tòa nhà La Bonita, nếu chủ đầu tư không tự giác sẽ bị lực lượng liên ngành cưỡng chế thi hành.

Cuối tháng 9/2018, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã ban hành Quyết định số 1636/QĐ-CCXP đối với Công ty TNHH BĐS Nam Thị - chủ đầu tư chung cư La Bonita về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vì xây dựng một ngôi chùa trên nóc chung cư trái phép. 

Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu chủ đầu tư tòa nhà La Bonita phải tự giác tháo dỡ phần công trình xây dựng trái phép tại tòa nhà La Bonita.  Ảnh: Vietnamnet.

Theo báo Vietnamnet.vn, cụ thể, chủ đầu tư phải phá dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm tại cao ốc văn phòng và căn hộ số 6 – 8 đường D2, quận Bình Thạnh (tên thương mại La Bonita) gồm: Xây dựng ngăn phòng trên tầng mái có diện tích 305 m2 và sử dụng tầng kỹ thuật làm văn phòng công ty, diện tích 551 m2.

Công ty Nam Thị phải chịu toàn bộ chi phí khi tháo dỡ phần công trình vi phạm. Doanh nghiệp này phải có trách nhiệm thực hiện khắc phục vi phạm trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được Quyết định 1636. Nếu quá thời hạn mà Công ty Nam Thị vẫn không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Theo báo Đất Việt, trước đó vào đầu tháng 9/2018, Sở Xây dựng TP.HCM cũng đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH BĐS Nam Thị tháo dỡ toàn bộ phần công trình xây dựng vi phạm, thời hạn là 10 ngày. Tuy nhiên, đã quá hạn quy định nhưng Công ty TNHH BĐS Nam Thị không có bất cứ động tĩnh nào của việc tháo dỡ.

Theo cư dân của tòa nhà, Công ty Nam Thị không những “phớt lờ” quyết định của Thanh tra Sở Xây dựng, không tháo dỡ phần xây dựng trái phép mà còn cho xây dựng hoàn thiện thêm các công trình trái phép trên nóc chung cư La Bonita.

Ngoài ra, thời gian qua dự án này cũng bị nhiều khách hàng phản ánh về việc có dấu hiệu bán một căn hộ cho nhiều người, chưa tổ chức hội nghị nhà chung cư và cấp sổ hồng cho cư dân, dù đã bàn giao 2 năm nay...

Ngọc Bùi T/H

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Quyết tháo dỡ ngôi chùa xây dựng trái phép trên nóc chung cư. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề