Thứ hai, 29/04/2024 00:22 (GMT+7)

TP.HCM: Tiến hành cưỡng chế công trình xây dựng trái phép

Lê Bảo -  Thứ sáu, 23/08/2019 10:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng ngày 21/8/2019, UBND xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh đã tiến hành cưỡng chế công trình xây dựng không phép trên đất trồng cây lâu năm tại tổ 2, ấp 3A, xã Vĩnh Lộc B.

UBND xã Vĩnh Lộc B tiến hành cưỡng chế công trình xây dựng không phép.

 Trước đó, UBND xã đã nhiều lần lập biên bản vi phạm hành chính, gửi thông báo cho ông Đ.M.T, ngụ kế C5/26/9A1 ấp 3A, xã Vĩnh Lộc B, về việc tự tháo dỡ công trình nhà ở không phép và khắc phục hậu quả tại địa chỉ vi phạm tổ 2, ấp 3A, xã Vĩnh Lộc B. Nhưng ông T mãi vẫn không thực hiện.

Ngày 9/8/2019, UBND xã ra thông báo số 2782/TB-UBND về thời gian chấp hành thực hiện quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả số 1514/QĐ-KPHQ ngày 17/12/2018.

Đến ngày 12/8/2019, tổ quản lý trật tự đô thị xã phối hợp cùng cán bộ địa chính - xây dựng, trưởng ấp, công an khu vực tiến hành niêm yết thông báo số 2782/TB-UBND dưới sự chứng kiến của đoàn công tác.

Biên bản xử lý vi phạm đối với ông Đ.M.T.

Sau một thời gian dài lập biên bản vi phạm hành chính, thông báo, nhắc nhở đối với ông Đ.M.T về việc tự nguyện tháo dỡ công trình nhà ở không phép, nhưng ông T không chấp hành, sáng 21/8/2019, UBND xã Vĩnh Lộc B đã tiến hành cưỡng chế công trình nói trên.

Ông Lôi Đại Phong - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc B, cho biết: “Đối với trường hợp của ông Đ.M.T,UBND xã đã nhiều lần thông báo, nhắc nhở, yêu cầu ông tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm, nhưng không có kết quả, buộc chúng tôi phải tiến hành cưỡng chế theo quy định của pháp luật và mọi chi phí tháo dỡ, vận chuyển ông Đ.M.T phải chi trả. Trong thời gian sắp tới, chúngtôisẽ tiếp tục cưỡng chế thật nghiêm khắc những công trình không phép khác!”.

Ông cũng chia sẻ thêm: “Hiện nay, trên địa bàn có rất nhiều cò, đầu nậu hoạt động, họ nắm bắt được tâm lý và nhu cầu cần chỗ an cư của người dân, đặc biệt là người dân nhập cư không đủ kinh tếmua nhà hợp pháp, từ đó khiến cho các công trình không phép mọc lên nhiều. Nhưng về phía UBND xã nói chung, cá nhân tôi nói riêng luôn kiên quyết, nghiêm khắc xử lý các công trình không phép. Chúng tôi sẽ liên tục ra quân rà soát trên địa bàn để sớm phát hiện và giải quyết dứt điểm những công trình không phép. Càng phát hiện sớm chừng nào thì người dân đỡ khổ chừng đó, vì khi cưỡng chế, thiệt hại đầu tiên chính là người dân”.

Cũng theo ông Phong, khi người dân muốn mua đất xây nhà hoặc nhà ở có sẵn trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B thì nên đến UBND xã để các cán bộ địa chính - xây dựng tư vấn và hướng dẫn cặn kẽ, tránh tình trạng bỏ tiền ra nhưng cuối cùng không có nhà để ở.

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Tiến hành cưỡng chế công trình xây dựng trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.