Thứ sáu, 26/04/2024 09:59 (GMT+7)

TP.HCM: Tổ chức phân luồng giao thông khu vực đường Nguyễn Văn Linh

MTĐT -  Thứ sáu, 14/09/2018 16:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở GTVT TP thông báo tổ chức phân luồng giao thông phục vụ thông xe tạm tuyến đường D1 thuộc dự án Xây dựng đường D1 (kết nối đại học Sài Gòn với đường Nguyễn Văn Linh và Khu dân cư Him Lam), quận 7.

Cụ thể, kể từ ngày 15/9, tuyến đường D1 (quận 7) sẽ được đưa vào khai thác sử dụng tạm với phương án tổ chức giao thông 02 chiều các loại xe. Đây là tuyến đường kết nối đại học Sài Gòn với đường Nguyễn Văn Linh và Khu dân cư Him Lam.

Cấm các loại phương tiện rẽ trái từ đường D1 (theo hướng lưu thông từ đường D6 đến đường Nguyễn Văn Linh) vào đường dân sinh bên hông cầu Ông Lớn.

Khi các phương tiện tham gia giao thông lưu thông qua đây, tốc độ tối đa cho phép trong 2 ngày đầu thông xe tạm là 10 Km/h và trong 7 ngày tiếp theo là 20 Km/h.

Ngọc Bùi (T/H)

Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Tổ chức phân luồng giao thông khu vực đường Nguyễn Văn Linh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.