Chủ nhật, 28/04/2024 01:52 (GMT+7)

TP.HCM: Cấm các phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường chính

Ngọc Thạch -  Thứ sáu, 14/09/2018 10:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sở GTVT TP.HCM vừa ra thông báo về việc cấm lưu thông ở đường Lê Duẩn, Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1) để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho việc tổ giải xe đạp quốc tế.

Theo đó, từ 10 giờ đến 11 giờ 15 ngày 16/9: Cấm các phương tiện giao thông lưu thông trên đường Lê Duẩn đoạn từ đường Pasteur đến đường Phạm Ngọc Thạch, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm đoạn từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Lê Duẩn.
Các phương tiện khi tham gia giao thông sẽ bị cấm lưu thông qua đường Lê Duẩn (quận 1).
Lộ trình thay thế:
- Đối với đường Lê Duẩn:
+ Hướng đi đến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm: Đường Lê Duẩn → đường Pasteur → đường Alexandre de Rhodes → đường Phạm Ngọc Thạch → đường Lê Duẩn.
+ Hướng đi đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa: Đường Lê Duẩn → Công xã Paris → đường Hàn Thuyên → đường Pasteur → đường Lê Duẩn hoặc đường Lê Duẩn → đường Phạm Ngọc Thạch → đường Alexandre de Rhodes → đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- Đối với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm: Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm → đường Lê Duẩn → đường Đinh Tiên Hoàng → đường Nguyễn Thị Minh Khai → đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Bạn đang đọc bài viết TP.HCM: Cấm các phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường chính. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề