Chủ nhật, 28/04/2024 22:00 (GMT+7)

TP. HCM chính thức thông xe cầu bắc qua đảo Kim Cương

MTĐT -  Thứ tư, 30/05/2018 13:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng nay (30/5), Sở Giao thông Vận tải TP. HCM đã tổ chức lễ thông xe cầu qua đảo Kim Cương (quận 2) sau hơn 8 tháng thi công.

Theo Vnexpress, ông Lê Ngọc Hùng, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 2, chủ đầu tư dự án cho biết, việc đưa vào khai thác cầu qua đảo Kim Cương sẽ góp phần giảm đáng kể tình trạng kẹt xe ở khu vực trên, nhất là ở trục đường Đồng Văn Cống ra vào cảng Cát Lái.

Cầu có đầu tiếp nối đường ven sông Sài Gòn trong khu dân cư 30 ha phường Bình Khánh. Điểm cuối tiếp nối đường ven sông phía phường Thạnh Mỹ Lợi.

Cây cầu dài gần 300 m, rộng 22 m với 4 làn xe kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông tại khu vực này. Ảnh: Zing. 

Được biết, cây cầu có chiều dài gần 300 m, rộng 22 m với 4 làn xe, nằm ở đoạn cuối qua nhánh sông Giồng Ông Tố. Công trình có tổng kinh phí gần 500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố kết hợp đóng góp của các doanh nghiệp hưởng lợi từ dự án này.

Theo báo Lao động thông tin, cây cầu bắc qua đảo Kim Cương đưa vào khai thác bắc qua nhánh sông Giồng Ông Tố (quận 2) hiện đã tạo thành một trục kết nối từ khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi tới đường Mai Chí Thọ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu vực này tới các tuyến đường Trần Não, Lương Định Của và khu vực trung tâm TP. HCM.

Ngoài ra, hiện đường Đồng Văn Cống, qua nút giao Mỹ Thủy và đường vành đai 2 luôn trong tình trạng quá tải. Việc đưa vào khai thác cầu qua đảo cũng kết nối với đường vành đai 2, qua cầu Phú Mỹ, góp phần giảm ùn tắc đường Đồng Văn Cống và khu vực quanh cảng Cát Lái.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết TP. HCM chính thức thông xe cầu bắc qua đảo Kim Cương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.