Chủ nhật, 28/04/2024 07:55 (GMT+7)

TPHCM: Trao giải và công bố sách ảnh “Tận hưởng bản sắc Việt' lần 2

Thu Hiền -  Thứ sáu, 06/07/2018 14:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đêm trao giải cuộc thi ảnh nghệ thuật, cuộc thi viết du lịch và cuộc thi video clip chủ đề “Tận hưởng bản sắc Việt” lần 2 vừa diễn ra tại TP Hồ Chí Minh

Đêm trao giải do Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (Saigontourist) phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức.

Đến tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đồng chí Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM; đồng chí Nguyễn Hữu Thọ – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam và đồng chí Bùi Tá Hoàng Vũ – Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu trong lễ trao giải – công bố sách ảnh” Tận hưởng bản sắc Việt” lần 2

Cuộc thi diễn ra từ tháng 8/2017 đến tháng 3/2018 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 685 triệu đồng với nội dung ca ngợi đất nước, con người, lễ hội, làng nghề truyền thống, ẩm thực, tập tục sinh hoạt, tín ngưỡng tâm linh khắp ba miền Bắc –Trung – Nam; đề xuất ý tưởng phát triển và quảng bá du lịch Việt Nam.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong và TGĐ Saigontourist Trần Hùng Việt trao giải nhất ảnh cho tác giả Lê Đức Thành.

Có tất cả 8.190 tác phẩm ảnh, 849 bài viết, 198 tác phẩm clip dự thi. Kết quả, tác giả Lê Đức Thành đã xuất sắc giành giải nhất với bộ ảnh “Thác Bản Giốc” (đồng thời đạt giải ảnh đẹp tháng 9-2017). Giải nhì thuộc về bộ ảnh “Cát Bà nhìn từ trên cao”, tác giả Hồ Ngọc Bình và bộ ảnh “Sắc màu Tây Bắc tháng 5”, tác giả Nguyễn Anh Tuấn. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các tác phẩm ảnh xuất sắc.

Các tác giả tham gia cuộc thi ảnh chụp hình kỷ niệm

Trong phần thi viết, giải nhất thuộc về tác giả Phạm Thị Minh Thư với tác phẩm “Làng Vũ Đại ngày nay”; giải nhì thuộc về các tác phẩm “phải lòng Côn Đảo”, tác giả Lê Quang Kiệt và “Đường lên biên cương Đông Bắc chinh phục 1305” của tác giả Đinh Thị Hồng Ngọc. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải Ba; 5 giải khuyến khích cho các tác giả xuất sắc nhất.
Và cuối cùng là giải nhất video clip được trao cho tác phẩm “Biển Việt Nam” của tác giả Nguyễn Minh Tân (đồng thời đoạt giải clip hay quý 2). Giải Nhì thuộc về tác phẩm “Nam Du tam thập lý”, tác giả Lê Đình Sâm và “Việt Nam quê hương tôi”, tác giả Nguyễn Vinh Hiển. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 3 giải ba, 4 giải khuyến khích.

Giải nhất Thác Bản Giốc -  Tác giả Lê Đức Thành

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Trần Hùng Việt, Tổng Giám đốc Saigontourist, Trưởng ban tổ chức cho biết, năm nay cuộc thi đã thu hút nhiều tác phẩm ấn tượng và chất lượng. Nét mới của cuộc thi là có thêm phần thi video clip ảnh với quy mô toàn quốc. Cuộc thi này đã thu hút hàng trăm thí sinh, các tác giả chuyên và không chuyên đến từ trong và ngoài nước. Nội dung các tác phẩm đoạt giải cao đều thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào về văn hóa, lịch sử truyền thống Việt Nam. Qua đó, truyền cảm hứng khám phá, trải nghiệm du lịch Việt Nam đến với người dân và du khách, bạn bè thế giới.

 Giải nhì Sắc mầu Tây Bắc Tháng 5 –  Tác giả Nguyễn Anh Tuấn

Theo ông Trần Hùng Việt, cuộc thi Tận hưởng bản sắc Việt lần 2 thành công hơn về số lượng, chất lượng các tác phẩm dự thi tương đối đồng đều; càng hấp dẫn khi có thêm cuộc thi video clip du lịch lần đầu tiên tổ chức quy mô nhất Việt Nam. Các tác phẩm đoạt giải cao có nhiều bộ ảnh độc đáo, góc nhìn lạ về các TPHCM, Cao Bằng; các bài viết với giọng văn trữ tình, cuốn hút từ những trải nghiệm của du khách hay câu chuyện ăn Tết làm tôn lên vẻ đẹp truyền thống, tình người Sài Gòn..

 Giải 3 - Bộ ảnh Huế - tác giả Nông Thanh Toàn

Cũng trong dịp này, BTC đã phát hành cuốn sách ảnh “Tận hưởng bản sắc Việt” lần 2 (Savour Vietnam). Sách trên 200 trang, ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, chắt lọc các bài viết đạt giải và trên 200 ảnh đẹp đại diện 4 chủ đề: Thiên nhiên phong cảnh, Đời sống sinh hoạt, Lễ hội văn hóa và Nụ cười Việt Nam. Đây sẽ là một trong những ấn phẩm chính của lãnh đạo TPHCM dành tặng các đoàn khách ngoại giao, đối tác trong và ngoài nước.

Bạn đang đọc bài viết TPHCM: Trao giải và công bố sách ảnh “Tận hưởng bản sắc Việt' lần 2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề