Thứ bảy, 27/04/2024 16:41 (GMT+7)

TPHCM và TP Thượng Hải trao đổi kinh nghiệm xây dựng đầu mối giao thông đô thị

Hoài Thu -  Thứ năm, 16/11/2023 16:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 15/11, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã đi thăm, khảo sát thực tế tại trụ sở Tập đoàn Shentong Metro Thượng Hải cùng trao đổi kinh nghiệm xây dựng đầu mối giao thông đô thị.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các thành viên trong đoàn đến Trung tâm Chỉ huy toàn bộ các tuyến Metro của Thượng Hải để nghe lãnh đạo trung tâm giới thiệu về quản lý, điều hành hệ thống này. Sau đó, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã đi thực tế tàu điện ngầm với hệ thống lái tự động.

Tiếp đó, đoàn đã đi khảo sát thực tế tại nút giao thông Hồng Kiều. Đây là một trong những nút giao thông lớn nhất Trung Quốc và thế giới. Nút giao thông Hồng Kiều được khánh thành nhân dịp Triển lãm Thế giới (World Expo) 2010, là một trong những trung tâm giao thông tích hợp độc đáo nhất thế giới.

tm-img-alt
Bí thư Thành ủy TPHCM đi khảo sát thực tế nút giao thông Hồng Kiều (Ảnh:  thanhuytphcm.vn)

Nút giao thông Hồng Kiều có diện tích rộng hơn 26 km2, bao gồm sân bay Hồng Kiều và đóng vai trò điểm trung chuyển của 5 tuyến tàu điện ngầm, tàu cao tốc đến Bắc Kinh và tàu Maglev kết nối đến sân bay Phố Đông.

Theo số liệu thống kê về nút giao thông này, tiếp nhận 40 triệu lượt khách vận chuyển hàng không hằng năm; 140 triệu lượt khách vận chuyển đường sắt hằng năm; 1,1 triệu lượt hành khách đường bộ mỗi ngày.

Trên cơ sở nhu cầu của Thành phố Hồ Chí Minh và thế mạnh, kinh nghiệm của Thượng Hải, hai bên đã cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm trong quá trình quy hoạch, phát triển hệ thống giao thông đô thị. Hy vọng trong thời gian tới TP Thượng Hải và TP Hồ Chí Minh sẽ có những hợp tác thực chất, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hai địa phương.

Bạn đang đọc bài viết TPHCM và TP Thượng Hải trao đổi kinh nghiệm xây dựng đầu mối giao thông đô thị. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề