Chủ nhật, 28/04/2024 05:42 (GMT+7)

TP.Pleiku: Bãi rác tự phát tồn tại nhiều năm bất chấp biển cấm

DIỆP HOÀNG -  Thứ tư, 04/03/2020 14:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngay giữa lòng TP.Pleiku (Gia Lai), một bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường vẫn tồn tại nhiều năm liền, bất chấp biển cấm.

Bãi rác trên nằm ở ngã tư đường Phù Đổng (TP. Pleiku) và hẻm Văn Cao, đây là đoạn đường gần suối và khu dân cư. Tại đây, nhiều loại rác thải bị vứt tràn lan. Từ rác hữu cơ đến rác thải xây dựng (xà bần), đặc biệt là chất thải nhựa, nilon khó phân hủy. Tất cả tạo nên cảnh tượng nhếch nhác, mất mĩ quan đô thị. Không chỉ vậy, bãi rác tự phát này còn gây ô nhiễm môi trường, cản trở và tiềm ẩn tai nạn giao thông vì rác nằm “lù lù”...giữa đường.

Rác nằm giữa đường, ngay trước biển “cấm đổ rác”.

Không chỉ vậy, vào mùa mưa, tình trạng ô nhiễm môi trường từ bãi rác tự phát càng trở nên nghiêm trọng hơn vì nước rỉ thải từ các loại rác trực tiếp chảy ra môi trường. Mặc dù người dân đã lên tiếng về tình trạng này nhiều lần nhưng lượng rác thải tại đây không giảm đi mà ngày càng tăng.

Khu vực bãi rác tự phát vào mùa mưa trở nên nhếch nhác và ô nhiễm.

Ông Thành (tổ 15, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) là người dân sống tại khu vực bức xúc cho biết: Nhiều năm rồi, người dân ở đâu cứ lén lút đem rác đến đây đổ bậy, tôi nói miết mà không được. Mùa nắng thì bốc mùi hôi thối, mùa mưa thì chảy nước ra. Nhiều khi thấy bẩn quá mà không ai đến thu gom nên dân ở đây phải đốt đi cho đỡ bẩn.

Rác thải tràn lan nhiều ngày nên người dân phải đốt, tuy nhiên, việc đốt rác cũng gây ô nhiễm môi trường.

Thậm chí, để ngăn chặn tình trạng xả rác bừa bãi, ngay ngã 4 đã được trang bị biển “cấm đổ rác, nếu vi phạm bị phạt hành chính đến 500.000 đồng”. Thế nhưng, rác vẫn bị vứt ra tràn ra bên ngoài, ngay trước biển cấm như...thách thức.

Thiết nghĩ, các ngành chức năng thành phố cần quan tâm xử lý dứt điểm bãi rác tự phát này, tránh gây ô nhiễm, góp phần hoàn thành các tiêu chí đô thị theo định hướng đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai.

Video rác thải gây ô nhiễm tại khu vực phường Phù Đổng:

Bạn đang đọc bài viết TP.Pleiku: Bãi rác tự phát tồn tại nhiều năm bất chấp biển cấm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề