Thứ bảy, 27/04/2024 01:13 (GMT+7)

TP.Pleiku khẩn trương chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

MTĐT -  Thứ ba, 17/01/2023 15:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Trên nhiều tuyến đường tại TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai những ngày cuối năm, công tác chỉnh trang đô thị đang được Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai gấp rút thực hiện, nỗ lực hoàn thành trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Vỹ.
Tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Vỹ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP.Pleiku, Phòng Quản lý Đô thị thành phố về triển khai công tác chỉnh trang đô thị phục vụ trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán năm nay, Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai đã và đang tiến hành chỉnh trang nhiều hạng mục quan trọng.

TP.Pleiku khẩn trương chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 
"Mừng Đảng - Mừng Xuân Quý Mão 2023" trên đường Trần Hưng Đạo, TP.Pleiku. Ảnh: Minh Vỹ.

Lĩnh vực vệ sinh môi trường, công ty này tiến hành xúc, dọn 18 điểm rác công cộng và các điểm rác phát sinh trên toàn địa bàn thành phố; nhặt rác, bì ni lông trên các tuyến đường vành đai, tuyến đường cửa ngõ vào thành phố; dọn cỏ vỉa hè, hai bên bó vỉa dải phân cách trên các tuyến đường khu vực trung tâm thành phố và các tuyến đường cửa ngõ vào thành phố. Chậm nhất đến ngày 16/1 (ngày 25 tháng Chạp hoàn thành).

Cùng với đó, công ty còn phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân các khu dân cư tổng dọn vệ sinh và giao rác đúng giờ trong các ngày từ ngày 19 đến 22/1 nhằm giảm bớt lượng rác trong đêm giao thừa (ngày 30 Tết).

Tưới nước rửa đường, chống bụi các tuyến đường, địa điểm khu vực trung tâm thành phố và đường nội bộ tại 2 nghĩa trang thành phố. Công tác này thực hiện sau 20 giờ đêm từ ngày 28 đến 30 Tết.

Hình tượng mèo trong năm Quý Mão. Ảnh: Minh Vỹ. 
Hình tượng mèo trong năm Quý Mão. Ảnh: Minh Vỹ.

Tăng cường dọn vệ sinh khu Di tích lịch sử - văn hóa Biển Hồ, khu vực xung quanh Quảng trường Đại Đoàn Kết, thu dọn vệ sinh tại các điểm chợ, trung tâm thương mại và khu vực “Chợ hoa xuân”.

5
Công nhân Công ty CP Đô thị Gia Lai tích cực trang trí đường hoa Xuân tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Minh Vỹ.

Ở lĩnh vực cây xanh, công nhân - người lao động Công ty CP Đô thị Gia Lai tập trung công tác làm cỏ, tưới nước, cắt tỉa cây lá màu, thảm cỏ và dọn vệ sinh sạch sẽ tại khuôn viên các cơ quan, công sở, các hoa viên, công viên, đảo giao thông, thảm xanh, dải phân cách, các điểm công cộng... Dọn vệ sinh gốc cây xanh đường phố; chống, chỉnh sửa cây nghiêng, kiểm tra, xử lý kịp thời cây xanh có nguy cơ ngã đổ, chặt hạ cây chết khô.

2
Người dân chụp hình kỉ niệm tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Minh Vỹ.

Điểm nhấn ở lĩnh vực này, TP.Pleiku đầu tư 1,5 tỷ đồng để lắp đặt đường hoa tại Quảng trường Đại Đoàn Kết với chủ đề: “Cao nguyên xanh - Khát vọng đại ngàn” với mong muốn Gia Lai sẽ ngày một phát triển hơn nữa, hòa nhập vào sự lớn mạnh của dân tộc.

9
Cổng chào đường hoa Xuân tại TP.Pleiku. Ảnh: Minh Vỹ.

Đường hoa được bố trí theo không gian mở với 1 cổng chào thiết kế bằng hình tượng những cánh hoa Mlah Tây Nguyên rực rỡ; 2 cụm hoa đối xứng bên 2 hồ nước trong khuôn viên Quảng trường được mô phỏng từ hình tượng núi Hàm Rồng và đôi mắt Pleiku.

Mục tiêu của chỉnh trang đô thị là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng TP.Pleiku ngày càng “xanh - sạch - đẹp - sáng hơn”, người dân có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Bên cạnh sự nỗ lực của công nhân Công ty CP Công trình Đô thị Gia Lai, cần có sự chung tay, góp sức của mỗi người dân.

6
Đường phố TP.Pleiku về đêm. Ảnh: Minh Vỹ.

Ngoài các hoạt động trên, TP.Pleiku sẽ tổ chức chương trình văn nghệ đặc biệt với chủ đề “Mừng Đảng – Mừng Xuân Quý Mão 2023” tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (từ 20h00’ đến 22h00’ ngày 21/01/2023, tức đêm 30 Tết Quý Mão). UBND Thành phố không tổ chức bắn pháo hoa đêm Giao thừa 2023.

Tổ chức 3 địa điểm “Chợ hoa Tết Quý Mão năm 2023”: Khu vực bờ kè suối Hội Phú, phường Hội Thương; Khu hội chợ Triển lãm tỉnh (đường Hoàng Đạo Thúy và Âu Dương Lân, phường Tây Sơn; Khu hội chợ Triển lãm tỉnh (cũ)- 27 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ia Kring.

Bạn đang đọc bài viết TP.Pleiku khẩn trương chỉnh trang đô thị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 . Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Doanh nghiệp và Thương hiệu

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Ngang nhiên xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp của một hộ dân tại làng Đê Chơ Gang, xã Phú An, huyện Đak Pơ. Trước sự việc này, chính quyền địa phương đã đề nghị tháo dỡ nhưng hộ dân vẫn cố tình không chấp hành.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới