Thứ bảy, 27/04/2024 06:24 (GMT+7)

Triệu Sơn (Thanh Hoá): Nỗ lực xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp

Song Lam -  Thứ ba, 04/10/2022 16:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phong trào xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp cũng đã tạo tiền đề cho mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Triệu Sơn.

Trên địa bàn huyện Triệu Sơn kể từ khi các trường thực hiện phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cũng như thực hiện kế hoạch xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn của ngành giáo dục trong nhiều năm qua thì khuôn viên sân trường xanh, sạch, đẹp, phòng lớp học khang trang hơn

Sau nhiều năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn, hiện nay, diện mạo của 37 trường mầm non, 30 trường tiểu học, 29 trường THCS, 6 trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện Triệu Sơn đã có nhiều khởi sắc.

Tại Trường THCS thị trấn Nưa bước vào năm học mới 2022-2023, nhà trường đã huy động xã hội hóa được hơn 800 triệu đồng để cải tạo, quy hoạch lại khuôn viên sân trường, bồn hoa cây cảnh, mua sắm thêm trang thiết bị cho các phòng học bộ môn như Tin học, Tiếng Anh...

Đặc biệt, để môi trường học đường luôn sạch, đẹp, ban giám hiệu nhà trường giao cho mỗi chi đội phụ trách việc chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, vệ sinh khuôn viên sân trường. 

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Tại Trường Tiểu học Dân Lý là không gian trường học trong lành, khuôn viên nhà trường, phòng học khang trang, sạch, đẹp, thân thiện. Mỗi năm nhà trường phấn đấu làm một công trình mới theo tiêu chí xanh, sạch, đẹp, như: công trình nhà vệ sinh, khuôn viên, bồn hoa cây cảnh, nâng cấp sân trường, xây dựng thư viện xanh, trang trí lớp học thân thiện... qua đó, tạo môi trường tốt nhất cho học sinh học tập và phát triển toàn diện về cả trí tuệ, sức khỏe và kỹ năng sống.

Để phong trào xây dựng trường, lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn đạt hiệu quả cao, ngoài sự đầu tư của chính quyền địa phương và huy động xã hội hóa trong xây dựng các công trình, ban giám hiệu Trường Tiểu học Dân Lý đã xây dựng kế hoạch phân công giáo viên chủ động giúp học sinh hiểu rõ yêu cầu về xây dựng và giữ gìn trường học xanh, sạch, đẹp.

Đặc biệt, trong các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, thầy, cô giáo luôn quán triệt cho các em về ý thức giữ gìn môi trường sạch, đẹp; chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, tham gia thu gom rác thải bảo vệ môi trường...

Phong trào xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp cũng đã tạo tiền đề cho mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện.

Đến nay, toàn huyện Triệu Sơn có 1.285/1.422 phòng học kiên cố, đạt tỷ lệ 90,37%; có 104/108 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 96,29%.

Kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện. 

Theo Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Triệu Sơn, mục tiêu phát động phong trào xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn nhằm tuyên truyền, giáo dục cho mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu được ý nghĩa của việc tạo cảnh quan môi trường, bảo đảm trường, lớp luôn xanh, sạch, đẹp và an toàn.

Đồng thời, là cơ sở để củng cố cơ sở vật chất, tạo môi trường sư phạm lành mạnh đáp ứng yêu cầu dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

Bạn đang đọc bài viết Triệu Sơn (Thanh Hoá): Nỗ lực xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới