Chủ nhật, 28/04/2024 00:13 (GMT+7)

Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, có 50 người tử vong vì tai nạn giao thông

Hoài Thu -  Thứ ba, 03/01/2023 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đây là thống kê đáng chú ý trong báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Trong báo cáo gửi Văn phòng chính phủ về tình hình trật tự ATGT 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, Văn phòng Ủy ban ATGT quốc gia thông tin, trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 2023 cả nước xảy ra 83 vụ TNGT, làm chết 50 người, 51 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tai nạn tăng 19 vụ (tăng 29,7%), tăng 12 người chết (tăng 31,6%), tăng 16 người bị thương (tăng 45,7%).

Trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch, lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương đã kiểm tra, xử lý 21.872 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 37,5 tỉ đồng, tạm giữ 6.540 phương tiện vi phạm (388 ô tô, 6.096 mô tô, 57 phương tiện khác), tước 3.603 giấy phép lái xe các loại.

tm-img-alt

Trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch 2023 cả nước xảy ra 83 vụ TNGT, làm chết 50 người, 51 người bị thương. (Ảnh: Internet)

Đáng chú ý, có gần 4.300 lái xe vi phạm nồng độ cồn, 14 trường hợp dương tính ma túy và gần 3.400 tài xế vi phạm về tốc độ đã bị xử phạt. Đây được đánh giá là các vi phạm nguy hiểm, nguy cơ cao dẫn đến tai nạn.

Theo lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia, do dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 3 ngày nên lưu lượng người dân về quê, đi du lịch tăng cao, tập trung tại các đầu mối giao thông chính và trên các trục giao thông trọng điểm ra vào các đô thị lớn, đặc biệt là tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Nhưng do công tác chuẩn bị và triển khai có hiệu quả phương án tổ chức giao thông vận tải và tăng cường tuần tra, kiểm soát nên tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định, an toàn, thông suốt, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

TNGT tuy có tăng cả 3 tiêu chí so với năm 2022 nhưng trong suốt kỳ nghỉ Tết Dương lịch đã không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách. Đây cũng là tín hiệu đáng mừng so với các kỳ nghỉ lễ, Tết trước đó.

Bạn đang đọc bài viết Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, có 50 người tử vong vì tai nạn giao thông. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề