Thứ hai, 29/04/2024 05:56 (GMT+7)

Trực tiếp Những ngày không quên Tập 3 trên VTV1 21h hôm nay 8/4

MTĐT -  Thứ tư, 08/04/2020 20:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tập 3 Những ngày không quên sẽ được trực tiếp phát sóng lúc 21h hôm nay ngày 8/4/2020 trên kênh VTV1 và ứng dụng VTV giải trí với link xem Full.

>>>Xem tập 3 Những ngày không quên lúc 21h ngày 8/4 trên VTV1, TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY và TẠI ĐÂY

Phim Những ngày không quên tập 2 tối qua có nhiều tình tiết liên quan đến việc ông Bá và Khoa, Uyên đang bàn nhau việc tổ chức đám cưới. Ông Bá dù đang tuyên truyền chống dịch Covid -19 rất tích cực ở làng Yên nhưng lại không muốn hoãn đám cưới của con gái. Trong khi Uyên lại lo lắng đám cưới sẽ phải hoãn vì dịch.

Trong một cảnh khác tại Hà Nội thì mọi người đổ xô đi mua thực phẩm dự trữ vì cả nước đã công bố có ca nhiễm mới. Siêu thị mini của cô Xuyến bán đắt như tôm tươi vì người dân đến giành giật mua đồ dự trữ. Ông Sơn và Ánh Dương được mấy bà hàng xóm khuyến cáo nên mua đồ để dành không thì giá sẽ tăng chóng mặt, không có mà mua. Trong khi ông Sơn rất bình tĩnh thì Ánh Dương cũng lao vội sang siêu thị của cô Xuyến gom hàng. Tuy nhiên sau đó ông Sơn đến mắng Dương và còn nhường lại những thực phẩm mà Dương vừa gom cho người khác khiến cô út bất mãn…

Phim Những ngày không quên tập 2 còn hé lộ cuộc sống của vợ chồng Huệ - Quốc. Quốc hiện là thành viên trong đội phản ứng nhanh phòng chống dịch quốc gia nên thường xuyên đi thực hiện nhiệm vụ kể cả ban đêm khi có thông báo. Trong tập này xuất hiện một người phụ nữ lạ hay gặp Quốc. Mối quan hệ giữa họ rất khó hiểu… và cô này úp mở về đứa con với Quốc kiểu như đang mang thai. Trong khi đó, hiện tại quán trà của Huệ cũng tạm đóng cửa vì dịch. Ông Sơn gợi ý con gái nên tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi rồi lên kế hoạch sinh con. Huệ cũng mong muốn có con. Còn Quốc thỉnh thoảng anh vẫn hỏi Huệ có thực sự tinh tưởng mình không….

Phim Những ngày không quên tập 3 tối nay 8.4 lúc 21 giờ trên VTV1 sẽ xuất hiện thêm những “gương mặt thân quen” như Bảo trong cảnh Ánh Dương gọi video nói chuyện với Bảo đang du học ở nước ngoài. Ở làng Yên thì Mận gặp Quất em trai Cân đang đi mua giấy vệ sinh: “Thấy bọn Tây nó cứ mua ầm ầm nên em cứ mua về… Mà sao chị không mua, vài hôm nữa Hà Nội là toang đấy”.

Trong một tình tiết khác thì Ánh Dương méc với chị Huệ: “Hồi nãy ở ngoài đường, em nhìn thấy anh Quốc đi với người phụ nữ… Không, vấn đề nằm ở đây là hai người đấy bước ra từ phòng khám sản phụ khoa”.

Phim Những ngày không quên tập 3: Quốc thực sự có con với người đàn bà khác? Hôn nhân thứ hai của Huệ lại rơi vào bi kịch?

>>>Xem tập 3 Những ngày không quên lúc 21h ngày 8/4 trên VTV1, TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY và TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trực tiếp Những ngày không quên Tập 3 trên VTV1 21h hôm nay 8/4. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.