Chủ nhật, 28/04/2024 16:29 (GMT+7)

Trực tiếp Những ngày không quên Tập 2 trên VTV1 21h hôm nay 7/4

MTĐT -  Thứ ba, 07/04/2020 20:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tập 2 Những ngày không quên sẽ được trực tiếp phát sóng lúc 21h hôm nay ngày 7/4/2020 trên kênh VTV1 và ứng dụng VTV giải trí với link xem Full.

>>>Xem tập 2 Những ngày không quên lúc 21h ngày 7/4 trên VTV1, TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY và TẠI ĐÂY

Phim Những ngày không quên tập 1 tối qua có màn “chào đầu” khá đặc sắc khi trong một diễn biến tại siêu thị mini của cô Xuyến, cô chèo kéo nhờ ông Sơn mua giúp hàng vì cô đã lỡ trữ hàng từ mấy ngày trước nhưng cả nước chuẩn bị công bố hết dịch khiến hàng ế ẩm. Ông Sơn đang lừng khừng thì Thư xuất hiện “giải cứu” bố. Cuối cùng, ông Sơn cũng phải mua giúp cho cô Xuyến hai thùng mì và vài bao gạo khệ nệ xách về. Bị mấy chị em Thư chọc ghẹo dù hiện tại cô Xuyến vừa cưới ông chồng thứ 5.

Trong khi đó ở làng Yên, ông Bá phát loa thông báo việc liên quan đến cha con ông Tài, theo đó ông Tài nhận mức án 20 năm tù, Cường 12 năm còn Quân thì đang bị truy nã. Sau đó, ông Bá còn đọc thơ tuyên truyền chống dịch Covid-19 khiến Khoa và Uyên ngồi bên cạnh thích thú…

Phim Những ngày không quên tập 1 còn có tình tiết thú vị khi hé lộ mối quan hệ giữa ông Sơn và Khoa. Theo đó Khoa gọi ông là Bác. Trong tập này, Khoa đưa Uyên lên thăm gia đình ông Sơn, tiện thể ra mắt vợ sắp cưới và mời ông về quê dự đám giỗ. Trong bữa cơm thân mật, ông Sơn chúc mừng Khoa sắp cưới vợ và cũng tuyên bố cả nước sắp hết dịch, toàn dân vui mừng.

Phim Những ngày không quên tập 2 tối nay 7.4 lúc 21 giờ trên VTV1 tiếp tục hé mở những tình tiết đáng chú ý khi tại làng Yên, ông Bá đang chuẩn bị cho đám cưới con gái thì Uyên lo sợ: “Bố ơi, thấy khuyến cáo là không được tụ tập đông người. Thế đám cưới của tụi con thì như thế nào ạ… Thế trường con chả nghỉ học đấy thôi. Đấy cũng là công việc mà. Mà giờ không biết có bao nhiêu người ủ bệnh mà chưa phát nhé, xong rồi lây nhiễm chéo rồi còn chưa cách ly. Ôi, nếu đám cưới của con mà bị một người lọt vào thì có mà chết, cả làng người ta chửi mình”. Nhưng ông Bá quả quyết, còn mắng Uyên: “Này, bố cấm đấy nhé, bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi. Lây liếc thì không biết thế nào, con mà hoãn đám cưới nữa, cả làng sẽ đồn mày là đứa con gái cao số đấy, con có biết không”.

Ở một diễn biến khác thì trước cổng nhà, ông Sơn và con gái út Ánh Dương được vài bà hàng xóm cảnh báo: “Cháy hàng, bác mà không mua ngày mai giá nó lên gấp 2, gấp 3 lần nhá. Hà Nội toang rồi, nước mình có ca lây nhiễm mới rồi…”.

Phim Những ngày không quên tập 2: Đám cưới của Khoa và Uyên sẽ bị hoãn vì dịch Covid-19? Cả nhà ông Sơn sẽ thế nào khi dịch bùng phát lại?

>>>Xem tập 2 Những ngày không quên lúc 21h ngày 7/4 trên VTV1, TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY và TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trực tiếp Những ngày không quên Tập 2 trên VTV1 21h hôm nay 7/4. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.