Chủ nhật, 28/04/2024 20:47 (GMT+7)

Trực tiếp Tiệm ăn dì ghẻ tập 33 trên VTV3 21h30 hôm nay 16/3

MTĐT -  Thứ hai, 16/03/2020 21:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tập 33 Tiệm ăn dì ghẻ sẽ được trực tiếp phát sóng lúc 21h30 hôm nay ngày 16/3/2020 trên kênh VTV3 và ứng dụng VTV giải trí với link xem Full.

>>>Xem tập 33 Tiệm ăn dì ghẻ lúc 21h30 ngày 16/3 trên VTV3, TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY và TẠI ĐÂY

Ở tập 32 Tiệm ăn dì ghẻ , Phillip (Bình An) đã tung tin xấu ngay trước khi vòng chung kết diễn ra để hại Ngọc (Dương Cẩm Lynh). Dù vậy, Ngọc vẫn chiến thắng trong cuộc thi nấu ăn và giành được giải thưởng 100 triệu đồng tiền mặt.

Ngọc vui mừng vì nghĩ số tiền đó có thể cứu sống con gái nhưng cô không biết rằng, ở nhà Minh đã gây ra chuyện lớn. Minh (Quang Tuấn) vay tiền của anh Bảy - một đại ca giang hồ. và đến nay, khoản nợ cả gốc lẫn lãi đã tăng lên thành món nợ khổng lồ. Lâm vào đường cùng, Minh phải lấy giấy tờ nhà đi cầm cố.

Khi Ngọc vừa về tới nhà thì đám giang hồ đã tới cổng để đòi nợ. Vì không muốn bán nhà và để bảo vệ tính mạng của con gái, Ngọc đem số tiền 100 triệu đồng trả nợ và hứa với nhóm giang hồ là sẽ sớm trả hết phần còn lại.

Quá tuyệt vọng với Minh, Ngọc quỳ gối cầu xin chồng cũ từ nay hãy để cho hai mẹ con có được cuộc sống bình yên. Minh vừa đi thì bé Hương ngất xỉu.

Phim Tiệm ăn dì ghẻ tập 33 VTV3 tối nay 16/3 lúc 21 giờ 30, Minh (Quang Tuấn) biết được ý định của Ngọc (Dương Cẩm Lynh) và Thắng (Huỳnh Anh) sắp đưa bé Hương (Mai Cát Vi) ra nước ngoài điều trị. Minh nhất quyết phản đối, bởi anh cho rằng Ngọc và Thắng chỉ lấy lý do chữa bệnh của bé Hương để chia cắt tình cảm ba con của anh với bé Hương, cũng như để hai người được ở bên nhau.

Minh nhắc nhở Ngọc muốn đưa con đi thì phải có chữ ký đồng ý của anh, bởi anh là cha của bé Hương. Minh thậm chí không ngại đe dọa vợ: " Muốn đưa con gái rời khỏi tôi thì phải bước qua xác tôi".

Không chỉ Minh, ý định này của Ngọc và Thắng còn gặp phải sự phản đối của Cúc (Huỳnh Hồng Loan). Cúc không biết vì sao bỗng dưng Thắng lại bán toàn bộ cổ phần của nhà hàng cho ba của cô nên cô đã tìm gặp Ngọc để hỏi lý do.

Cúc muốn Ngọc khuyên Thắng hãy dừng lại nếu chị còn quan tâm đến tương lai và sự nghiệp của Thắng. Cúc không quên "đe dọa" Ngọc rằng nhà hàng là tâm huyết và công sức của Thắng, nếu rời đi lúc này thì hậu quả là điều có thể nhìn thấy trước được.

Trước sức ép của Minh và Cúc như vậy, Ngọc có tiếp tục quyết định cùng Thắng đưa bé Hương ra nước ngoài chữa bệnh hay cô sẽ dừng lại?

>>>Xem tập 33 Tiệm ăn dì ghẻ lúc 21h30 ngày 16/3 trên VTV3, TẠI ĐÂY hoặc TẠI ĐÂY và TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Trực tiếp Tiệm ăn dì ghẻ tập 33 trên VTV3 21h30 hôm nay 16/3. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Gia Lai: Thiệt hại gần 10 tỷ đồng do hạn hán
Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 24/4, hạn hán đã gây thiệt hại cho tỉnh gần 10 tỷ đồng, với 379,6 ha cây trồng các loại bị ảnh hưởng.
An Giang: Điểm du lịch Cồn Én hút hồn du khách gần xa
Khu du lịch sinh thái Cồn Én rất ấn tượng, khiến các tín đồ du lịch vô cùng mong ngóng có dịp được trực tiếp trải nghiệm. Đây được kỳ vọng là điểm sáng của du lịch An Giang, hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cả khách du lịch trong nước và quốc tế.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.