Thứ hai, 29/04/2024 00:14 (GMT+7)

Truy tìm nguyên nhân tôm sú chết hàng loạt ở Thanh Hóa

MTĐT -  Chủ nhật, 01/07/2018 09:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Khoảng 2 tuần nay, tại các đầm nuôi tôm của xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã xảy ra tình trạng tôm chết hàng loạt khiến người dân vô cùng hoang mang và lo lắng.

Cụ thể, ông Hoàng Ngọc Anh, thôn 11, xã Hoằng Châu trao đổi với báo Tiền Phong cho biết, gia đình ông nuôi 3 héc ta tôm sú, đang trong thời kỳ thu hoạch thì khoảng giữa tháng 6 tôm có hiện trượng chết bất thường. Lúc đầu tôm chết rải rác, nhưng gần 1 tuần nay số lượng chết tăng dần lên, giờ thì đã trắng đầm rồi. Với mức giá như hiện nay, gia đình ông Anh mất khoảng hơn 200 triệu đồng.

Theo người dân, bình quân mỗi hecta nuôi tôm cho thu hoạch khoảng 4 tạ tôm, giá bán bình quân 200 nghìn đồng/kg. Hiện tượng tôm chết hàng loạt gây thất thu cho người dân khoảng 80 triệu đồng trên một ha nuôi. Như vậy, số tôm chết trên diện tích 427 hecta ao nuôi của người dân gây ra thiệt hại hàng chục tỷ đồng khiến nhiều người lâm vào cảnh nợ nần.  

Tôm sú sắp đến kỳ thu hoạch bị chết bất thường. Ảnh: Tiền Phong. 

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với VTCNews, ông Lê Ngọc Đức – Chủ tịch Hiệp hội nuôi trồng thủy sản xã Hoằng Châu (Hoằng Hoá, Thanh Hoá) cho biết, hiện tượng tôm sú của người dân trong xã chết bất thường xảy ra trong hai tuần trở lại đây.

“Lúc đầu hiện tượng tôm chết rải rác, số lượng ít ở một số ao nuôi nhưng đến nay đã lan rộng ra 100% số ao nuôi phía ngoài đê của các hộ dân xã Hoằng Châu. Số tôm bị chết chiếm hơn 90% số tôm có trong các ao nuôi của hộ dân”, ông Đức cho biết.

Được biết, xã Hoằng Châu có 147 hộ tham gia nghề nuôi tôm sú với tổng diện tích ao nuôi tôm là 497 ha, trong đó toàn bộ 427 ha nuôi tôm phía ngoài đê của người dân đã xảy ra hiện tượng tôm chết bất thường.

Hiện, cơ quan chức năng đang tìm nguyên nhân khiến tôm chết bất thường. Đồng thời người dân cũng tiến hành tận thu tôm chết, vệ sinh ao nuôi tôm để chuẩn bị cho vụ nuôi mới.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Truy tìm nguyên nhân tôm sú chết hàng loạt ở Thanh Hóa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.