Thứ bảy, 27/04/2024 23:44 (GMT+7)

Từ ngày 1/11, giá gas giảm 40.000 đồng/ bình 12 kg

MTĐT -  Thứ năm, 01/11/2018 10:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với việc giá gas thế giới giảm mạnh trong những phiên giao dịch gần đây, các đầu mối nhập khẩu gas cho biết giá gas trong nước cũng sẽ giảm khoảng 40.000 đồng/ bình 12kg kể từ ngày 1/11 tới.

Với việc giá gas thế giới giảm mạnh trong những phiên giao dịch gần đây, các đầu mối nhập khẩu gas cho biết giá gas trong nước cũng sẽ giảm khoảng 40.000 đồng/ bình 12kg kể từ ngày 1/11 tới.

Chiều 31/10, một số doanh nghiệp kinh doanh gas trên địa bàn TPHCM cho biết, giá gas thế giới tháng 11/2018 hiện giao dịch ở mức 540USD/tấn. So với tháng 10 vừa qua, giá gas thế giới đã giảm tới 122,5 USD/ tấn.

Việc giá gas thế giới giảm mạnh cũng đã tác động theo chiều hướng có lợi đối với người tiêu dùng trong nước. Theo các nhà cung cấp gas trên địa bàn TPHCM, giá gas trong nước dự kiến sẽ giảm khoảng 40.000 đồng/bình 12 kg từ ngày 1/11. Giá gas bán lẻ đến người tiêu dùng giao động từ 339.000 - 354.000 đồng/ bình 12kg tùy theo thương hiệu.

Như vậy, sau 6 tháng tăng giá liên tục với tổng cộng hơn 70.000 đồng/bình 12kg, giá gas trong nước mới được điều chỉnh giảm.

Theo Hương Giang

Sài Gòn Giải Phóng

Bạn đang đọc bài viết Từ ngày 1/11, giá gas giảm 40.000 đồng/ bình 12 kg. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề