Chủ nhật, 28/04/2024 19:19 (GMT+7)

Từ ngày 30/4, mở chuyến bay thương mại Cà Mau - Hà Nội

Tuệ Lâm -  Thứ bảy, 25/02/2023 14:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau 10 ngày kiểm tra kỹ thuật, chuyến bay thương mại đầu tiên từ Cà Mau đi Hà Nội sẽ khởi hành từ 30/4, mỗi tuần 3 chuyến, thời gian bay khoảng 2 giờ 30 phút.

Ngày 23/2, ông Lâm Văn Bi - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - có buổi làm việc với Cục Hàng không Việt Nam và Công ty Bamboo Airways về kế hoạch chuẩn bị khai thác đường bay từ Hà Nội đi Cà Mau và ngược lại.

Theo đó, các bên thống nhất chọn ngày 20/4 tới đây sẽ mở tuyến bay kỹ thuật Cà Mau - Hà Nội và ngược lại, đến 30/4 sẽ bay thương mại với tần suất 3 chuyến/tuần.

tm-img-alt
Ảnh: Internet

Ông Nguyễn Ngọc Trọng - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Bamboo Airways - cho biết Cà Mau sẽ là điểm đến thứ 22 trong cả nước mà hãng này phục vụ. Tuyến bay sẽ sử dụng máy bay phản lực E190 có khả năng chuyên chở tối đa 98 lượt khách, trong đó có 6 ghế hạng thương gia.

Ông Lâm Văn Bi đánh giá đây là sự kiện trọng đại của tỉnh Cà Mau, làm thỏa lòng mong ước của người dân đất Mũi muốn về thăm thủ đô cũng như những người con, du khách từ Hà Nội về với Cà Mau bằng con đường nhanh nhất. Từ đó tạo điều kiện cho Cà Mau tăng tốc phát triển hơn trong những năm tới.

Sân bay Cà Mau có từ thời Pháp, đường cất hạ cánh dài 1.500 m, rộng 30 m. Hiện mỗi ngày khai thác một chuyến đi TP HCM, với tàu bay cỡ nhỏ, đạt 35-40 nghìn khách mỗi năm, trong khi khả năng đáp ứng 200 nghìn khách. Giai đoạn 2025-2035, sân bay nâng công suất thiết kế lên 40 triệu khách mỗi năm.

Bạn đang đọc bài viết Từ ngày 30/4, mở chuyến bay thương mại Cà Mau - Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.