Chủ nhật, 28/04/2024 04:35 (GMT+7)

Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019

MTĐT -  Thứ năm, 30/05/2019 10:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bộ Tài nguyên và Môi trường kết hợp tổ chức lễ mít tinh và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 tại Bạc Liêu.

Lần đầu tiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường kết hợp tổ chức lễ mít tinh và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019 tại Bạc Liêu từ ngày 31/5 - 1/6.

Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019, từ ngày 31/5 - 1/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổ chức Lễ phát động quốc gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tháng hành động vì môi trường với chủ đề “Giới và Đại dương” và “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta.”

Đây là năm đầu tiên Bộ Tài nguyên và Môi trường kết hợp tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng các hoạt động nổi bật này tại tỉnh Bạc Liêu, nhằm tạo hiệu ứng, sự quan tâm của cộng đồng đối với các vấn đề về bảo vệ môi trường gắn với công tác quản lý, khai thác biển đảo hiện nay.

Rác thải chất đống tại bãi Trường - một trong những bãi tắm nổi tiếng tại Phú Quốc.

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, các hoạt động này hướng tới xây dựng sự hiểu biết về giới, đại dương và tìm kiếm những giải pháp khả thi để thúc đẩy bình đẳng giới trong các hoạt động liên quan đến đại dương, như: Nghiên cứu khoa học biển, ngư nghiệp, lao động trên biển, di cư bằng đường biển, buôn bán người... Đồng thời, các hoạt động này khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, tăng cường ngăn chặn rác thải nhựa trên biển, vì một đại dương khỏe mạnh hơn, cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Chuỗi các hoạt động về môi trường này cũng thêm một lần nữa cảnh tỉnh con người về tình trạng ô nhiễm không khí hiện nay, khi có khoảng 92% người dân trên toàn thế giới không được hít thở không khí sạch, và mỗi năm nền kinh tế toàn cầu thiệt hại 5 nghìn tỷ USD do ô nhiễm môi trường.

Theo kế hoạch, trong ngày 1/6, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam; Tháng hành động vì môi trường; Ngày Đại dương thế giới; Ngày Môi trường thế giới năm 2019.

Trong hai ngày ngày 31/5 - 1/6, sẽ diễn ra các sự kiện: Lễ ra quân trồng rừng ngập mặn chống sạt lở ven biển, xâm nhập mặn, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; Khánh thành sân chơi cho trẻ em khu định cư mới; Phát động “Thanh niên với phong trào chống rác thải nhựa”; Khởi công Nhà máy xử lý rác thải tại huyện Vĩnh Lợi; Khởi công Nhà máy điện gió tại xã Vĩnh Hậu A, huyện Hoà Bình.

Ban tổ chức cũng tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm như: Hội thảo Phát huy vai trò của Cựu chiến binh trong công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường; Diễn đàn Xúc tiến đầu tư phát triển thương hiệu biển Việt Nam...

Theo báo Tin tức

Bạn đang đọc bài viết Tuần lễ biển và Hải đảo Việt Nam năm 2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề