Thứ bảy, 27/04/2024 20:00 (GMT+7)

Tuổi trẻ Nghệ An đồng hành cùng học sinh vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn

Song Lam -  Thứ sáu, 24/03/2023 18:16 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp với các đơn vị tài trợ, chính quyền huyện Quế Phong tổ chức Lễ khánh thành công trình “Hai phòng học Trường Tiểu học Quang Phong 2” và trao "Ngôi nhà hạnh phúc" cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tại điểm trường bản Quyn, Trường Tiểu học Quang Phong 2, xã Quang Phong, huyện Quế Phong là điểm trường tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An. Điểm trường có 6 phòng học, trong đó, có 2 phòng học tạm đã xuống cấp trầm trọng khiến cho công tác giảng dạy gặp nhiều khó khăn.

Tỉnh đoàn Nghệ An và các đơn vị đồng hành đã tài trợ 670 triệu đồng để đầu tư xây dựng 2 phòng học kiên cố, khang trang cho điểm trường. Lễ khởi công xây dựng công trình triển khai vào ngày 7/2/2023. Sau hơn 1 tháng thi công, với sự quyết tâm, nỗ lực của các đơn vị đồng hành tài trợ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và đơn vị thi công, công trình đã hoàn thiện có thể đưa vào sử dụng.

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng 1 tủ sách trí tuệ, 450 phần quà đến các em học sinh Trường Tiểu học Quang Phong 2 và nhân dân xã Quang Phong, 300 lá cờ Tổ quốc và 300 ảnh Bác Hồ cho các gia đình thụ hưởng Chương trình “Vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An” tại huyện Quế Phong.

tm-img-alt
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các đơn vị cũng đồng thời khánh thành 2 công trình "Ngôi nhà hạnh phúc" 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Châu Thôn, huyện Quế Phong. 

Nằm trong chuỗi các hoạt động an sinh xã hội của các đơn vị đồng hành tài trợ, dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các đơn vị cũng đồng thời khánh thành 2 công trình "Ngôi nhà hạnh phúc" cho gia đình ông Kim Văn Đại và ông Lang Xuân Huế, là 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Châu Thôn, huyện Quế Phong. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng.

Đây là 2 công trình ý nghĩa, hết sức phù hợp với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta về công tác chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách. 

Đồng thời, thực hiện chương trình khám bệnh, trao quà, trao cờ Tổ quốc cho nhân dân xã Quang Phong, huyện Quế Phong.

Bạn đang đọc bài viết Tuổi trẻ Nghệ An đồng hành cùng học sinh vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề