Thứ hai, 29/04/2024 03:15 (GMT+7)

UNESCO thực hiện khảo sát sơ bộ các di sản bị hư hại sau trận lũ lụt tại Libya

MTĐT -  Thứ tư, 11/10/2023 16:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 9/10, các chuyên gia của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã đến Libya để đánh giá tình trạng các di tích cổ chịu ảnh hưởng sau trận lũ lụt thảm khốc ở miền Đông nước này trong tháng 9 vừa qua.

Đoàn chuyên gia của UNESCO dự kiến đến thăm Cyrene, thành phố có nhiều di sản thế giới đang có nguy cơ sụp đổ do nước lũ gây ngập úng phần nền móng.

UNESCO cho biết các chuyên gia sẽ thực hiện “cuộc khảo sát sơ bộ về thiệt hại do lũ lụt gây ra và các công trình cần được khẩn trương gia cố.”

Đoàn cũng sẽ đánh giá các địa điểm tập trung nhiều di sản khảo cổ khác ở Libya, đặc biệt là thành phố cổ Ptolemais và hang Haua Fteah - cả hai đều trong danh sách đăng ký di sản thế giới - cũng như thành phố cổ Apollonia.

tm-img-alt
Lũ lụt gây thiệt hại cho Libya. (Nguồn: AFP)

Trước đó, ngày 10/9, bão Daniel kèm mưa lớn ở miền Đông Libya đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại thành phố Derna cũng như các thị trấn và khu vực lân cận, gây hư hại nhiều di sản ở khu di tích Cyrene, một trong 5 thành phố trong Thời kỳ Hy Lạp hóa (323-146 TCN) và đã được lấy tên đặt cho một tỉnh miền Đông Libya là Cyrenaica.

UNESCO cử đoàn chuyên gia làm nhiệm vụ theo đề nghị của phía Libya, trong đó tổ chức này cũng sẽ đánh giá các cách đóng góp để giúp tái thiết các khu vực chịu ảnh hưởng của lũ lụt.

Trong số những khu vực này có thành phố Derna, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt, nhiều người dân và tài sản ở thành phố này đã bị cuốn trôi ra biển Địa Trung Hải.

Theo thống kê mới nhất do nhà chức trách Đông Libya công bố ngày 5/10, lũ lụt ở Derne khiến 4.200 người thiệt mạng trong khi hàng nghìn người khác vẫn mất tích.

Tuấn Khang (T/h)

Bạn đang đọc bài viết UNESCO thực hiện khảo sát sơ bộ các di sản bị hư hại sau trận lũ lụt tại Libya. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.