Thứ hai, 29/04/2024 02:52 (GMT+7)

Uông Bí – Thành phố trẻ giàu tiềm năng và thế mạnh

Nhóm PV -  Thứ hai, 05/03/2018 09:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Uông Bí là thành phố trẻ đang trong quá trình đô thị hóa nhanh, có nền kinh tế phát triển, chuyển dịch đúng hướng: Từ nâu sang xanh.

Các hoạt động công tác khác đều phát triển toàn diện, nơi đây có thế mạnh tiềm năng: phát triển du lịch sinh thái và tâm linh. Thành phố Uông Bí là một trong những địa phương làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

Đ/c Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, cùng Đ/c Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh & các đại biểu dự lễ khai ấn hội xuân Yên Tử 2018 – Đức Long (ảnh nguồn Báo Công Thương điện tử)

Trên đà thắng lợi của năm 2017, Thành phố Uông Bí đã hoàn thành vượt mức 19/19 chi tiêu kinh tế – xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 3100 tỷ VNĐ, vượt 28% dự toán tỉnh giao, 26% dự toán thành phố, đây là năm thu ngân sách đạt cao nhất so với từ trước tới nay. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 13,3%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng khoảng 15% so cùng kỳ, luân chuyển hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 17% CK.

Năm 2017 thành phố đón khoảng 2,6 triệu lượt khách du lịch, doanh thu tăng 6,4% CK. Sản xuất nông, lâm ngư: đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch. Các chủ đề công tác trong năm đều được tập trung thực hiện tốt. Bước vào năm 2018 dự báo tình hình kinh tế thế giới có thể tăng cao hơn 2017, nhưng phục hồi chậm.

Ở Việt Nam cùng với những thuận lợi: tiềm năng tài nguyên khoáng sản, nguồn lực con người và sự đoàn kết toàn dân, cũng không ít khó khăn: năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh.

Đối với thành phố Uông Bí, các quy hoạch chiến lược tiếp tục được phát huy, cùng sự tham gia của cả hệ thống chính trị & cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, người dân. Uông Bí xác định chủ đề công tác trong năm: Tập trung công tác chỉnh trang đô thị, làm tốt công tác môi trường, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, thực hiện 3 đột phá chiến lược: Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham những, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp, làm tốt công tác an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố gióng trống khai hội chùa Ba Vàng - Thanh Hương-Mai Hương (uongbi.gov.vn) 

Ngay từ ngày đầu năm tết nguyên đán: 1/1/2018 từ giao thừa đến chiều tối ngày 1/1 Tết, ở chùa Yên Tử (Kinh đô Phật giáo – thiền phái Trúc Lâm Việt Nam) đón trên 1500 du khách. Chùa Ba Vàng cách chùa Yên Tử 10 km, cũng đón tiếp nhiều du khách về dâng hương. Nơi đây có đường mạch phong thủy liên thông tới chùa đồng Yên Tử, trước: sông, sau: núi, hai bên: rừng thông xanh mát, quanh chùa có các hòn non bộ & cây xanh, khuôn viên trồng nhiều hoa cúc vàng ngào ngạt hương thơm, cùng nhiều loại hoa rực rỡ. Chùa có tòa “đại hùng bảo điện” – chùa chính với quy mô 2 tầng, ban thờ Tam Bảo và trống độc mộc được công nhận lớn nhất Việt Nam, pho tượng Phật A Di Đà bằng gỗ cao lớn nhất miền Bắc. Chùa còn có các công trình khác: Khu giảng đạo, trai phòng, thư viện, lầu chuông, thiết kế hài hòa, liên hoàn, thuận lợi cho các nhà sư hành đạo, Phật tử đến chùa lễ Phật. Ngày 9/9 lễ hội hoa cúc chùa Ba Vàng tết Trùng Dương, cổ của người Việt; 8/1 là lễ hội vui xuân Ba Vàng.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng phát biểu tại Lễ khai hội xuân Mậu Tuất 2018 - Thanh Hương-Mai Hương (uongbi.gov.vn)

Niềm tự hào đến với Đảng Bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố Uông Bí – năm 2017 được thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 cá nhân: Bà Đặng Thị Mùi - thôn Nam Mẫu 2, ông Phạm Văn Thất – trưởng phòng y tế thành phố. UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho 2 tập thể, 12 tập thể: nhận bằng khen. 48 tập thể và 101 cá nhân xuất sắc được nhận giấy khen của UBND thành phố.

Mùa xuân về trên khắp đất nước, sắc xuân, hương thơm, giọt sương đọng trên những cánh hoa mai vàng bạt ngàn nơi “non thiêng Yên Tử”, mùi hoa cúc ngào ngạt trước sân thiền đường chùa Ba Vàng. Muôn hoa khoe sắc nơi các linh tự miền xứ sở này! CBNV thành phố Uông Bí lại tiếp tục một năm nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, đưa thành phố Uông Bí phát triển đi lên, với nền kinh tế xanh bền vững…!

Hồng Vân - Thanh Hoa
Xuân Lộc - Diệu Linh

Bạn đang đọc bài viết Uông Bí – Thành phố trẻ giàu tiềm năng và thế mạnh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.