Chủ nhật, 28/04/2024 07:00 (GMT+7)

Vịnh Hạ Long mỗi ngày phải 'gánh' 7 tấn rác thải

MTĐT -  Thứ bảy, 20/07/2019 09:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo UBND thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), lượng rác thải trên vịnh Hạ Long đang ở mức báo động khi mỗi ngày cơ quan chức năng phải thu gom khoảng 7 tấn rác để đưa về bờ xử lý.

Theo UBND thành phố Hạ Long, hiện lượng rác thu gom trên vịnh Hạ Long không giảm đi mà ngày càng nhiều hơn. Trung bình mỗi ngày kỳ quan này phải "gánh" khoảng 7 tấn rác, trong đó đa phần là rác thải nhựa trôi nổi, do người dân và du khách ném xuống biển.

Rác thải bủa vây vịnh Hạ Long. Ảnh N.H

Cũng theo UBND thành phố Hạ Long, mỗi năm các đơn vị chức năng thu gom được khoảng 1.000 tấn rác trên vịnh. Từ đầu năm 2019 đến nay, lượng rác thu gom trên vịnh là 573 tấn, trong đó 220 tấn rác ven bờ và 353 tấn ngoài biển. Để thu gom và xử lý được số lượng rác kể trên, địa phương này đã phải chi gần 14 tỉ đồng nhưng chưa đủ.

Việc thu gom, xử lý rác thải trên vịnh Hạ Long được thành phố Hạ Long hợp đồng với 2 doanh nghiệp là Công ty Phúc Thành và Công ty cổ phần cây xanh công viên Quảng Ninh. Rác thải gom lên bờ sẽ được Công ty cổ phần môi trường đô thị Hạ Long vận chuyển đến Trung tâm xử lý rác, chất thải rắn (xã Vũ Oai, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) để xử lý.

Trung bình mỗi ngày vịnh Hạ Long "nhận" được khoảng 7 tấn rác. Ảnh N.H

Công ty Phúc Thành làm nhiệm vụ gom rác ven bờ, với 6 tàu cùng 30 lao động. Các vị trí xa bờ và những điểm dừng chân của tàu du lịch trên vịnh Hạ Long được giao cho Công ty cổ phần cây xanh công viên Quảng Ninh với 30 tàu thuyền cùng 50 lao động thực hiện.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, công nhân Công ty cổ phần cây xanh công viên Quảng Ninh, cho biết từ 7 giờ 30, các công nhân của đơn vị bắt đầu đi thu gom rác và cập bờ lúc 15 giờ chiều.

Rất nhiều thùng xốp được vứt xuống vịnh Hạ Long. Ảnh N.H

Rác thải trên vịnh Hạ Long được thu gom đưa lên bờ. Ảnh N.H

“50 người chúng tôi dùng 30 thuyền nan chia nhau đi thu gom rác, mỗi ngày gom được 3 tấn rác nhưng hôm sau rác lại đầy”, anh Tuấn nói.

Lý giải nguyên nhân vịnh Hạ Long thời gian gần đây luôn ngập rác, anh Nguyễn Văn Hiền, công nhân Công ty cổ phần cây xanh công viên Quảng Ninh, nói: “Cứ có gió mạnh là rác thải trôi từ vịnh Lan Hạ (huyện Cát Bà, thành phố Hải Phòng) sang. Rác thải gom được có đủ loại, nhưng đa phần là vỏ chai lọ, túi ni lông, phao xốp".

Hầu hết rác thải nhựa thu được là vỏ chai, lọ do du khách ném xuống biển. Ảnh N.H

Ông Phạm Đình Huỳnh, Phó trưởng ban thường trực Ban Quản lý vịnh Hạ Long, cho biết để giảm lượng rác trên vịnh, vấn đề quan trọng nhất là kiểm soát nguồn thải.

“Theo tìm hiểu của chúng tôi, rác là phao xốp phần lớn từ vịnh Lan Hạ và một phần từ vịnh Bái Tử Long dạt về, do ở khu vực vịnh Hạ Long, chính quyền đã cấm dùng vật liệu xốp làm phao cho các nhà bè mà thay thế bằng phao nhựa. Ngoài ra, một bộ phận du khách từ tàu tham quan theo tiếng, thậm chí từ tàu nghỉ đêm vẫn xả rác xuống biển”, ông Huỳnh nói.

Theo Thanh Niên

Bạn đang đọc bài viết Vịnh Hạ Long mỗi ngày phải 'gánh' 7 tấn rác thải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề