Thứ hai, 29/04/2024 05:20 (GMT+7)

Vĩnh Long: Đón nhận kỷ lục "Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam"

An Hạ -  Thứ sáu, 02/02/2024 15:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 2/2, tỉnh Vĩnh Long khai mạc Đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, tại đường nối giữa đường Phạm Hùng và đường Võ Văn Kiệt (TP Vĩnh Long).

Ngày 2/2, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lể khai mạc đường gốm và hoa, đồng thời đón nhận bằng công nhận đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam.

Đường gốm và hoa tỉnh Vĩnh Long có tổng kinh phí đầu tư khoảng 6,8 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa. Công trình có tổng chiều dài 700m, rộng hơn 9m, sử dụng trên 2.000 sản phẩm gốm đỏ các loại của địa phương sản xuất.

Mỗi phân đoạn của đường gốm và hoa được bố trí, sắp đặt mang những thông điệp ý nghĩa riêng, thể hiện trí tuệ, bản sắc văn hóa của người Việt nói chung và người Vĩnh Long nói riêng.

Đường gốm và hoa sẽ hoạt động phục vụ nhân dân từ ngày 2 - 19/2 (ngày 23/12 năm Quý Mão đến mùng 10 Tết) và được điều chỉnh một số tiểu cảnh cho phù hợp để tiếp tục duy trì phục vụ đến dịp lễ 30/4 và 1/5/2024.

tm-img-alt
Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cắt băng khai mạc đường gốm và hoa mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Quyên Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết: Công trình nhằm tôn vinh tinh thần lao động cần cù, sáng tạo và bàn tay khéo léo qua bao thế hệ của người dân Vĩnh Long từ trên 100 năm nay; là tâm huyết của thế hệ đi sau mong muốn giữ gìn một làng nghề truyền thống vốn chỉ có trên vùng đất này.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh, con Đường gốm và hoa cùng sự kiện xác lập Kỷ lục “Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam" có ý nghĩa quan trọng, góp phần tôn vinh tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, bàn tay khéo léo qua bao thế hệ của người dân Vĩnh Long từ trên 100 năm nay. Đây là tâm huyết của thế hệ đi sau mong muốn giữ gìn một làng nghề truyền thống vốn chỉ có trên vùng đất này. Hơn hết, công trình nghệ thuật này là kết tinh của mong ước “Vương quốc gốm đỏ” sẽ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, để những lò gạch rêu phong, cổ kính tiêu biểu của văn hóa Vĩnh Long đi xa hơn.

Thông qua hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp cùng tham gia quảng bá thương hiệu, đưa sản phẩm gốm đỏ đến gần hơn với các doanh nghiệp, địa phương, người dân trong và ngoài tỉnh, đồng thời hướng đến phục vụ nhu cầu vui Xuân, đón Tết của người dân và du khách.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cơ quan liên quan, đơn vị thiết kế, tư vấn, thi công và công nhân, người lao động đã nỗ lực góp sức hoàn thành Đường gốm và hoa đúng kế hoạch; ghi nhận sự đồng hành của các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đã tài trợ cho công trình, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành du lịch, nâng cao hiệu quả về lợi ích kinh tế và quảng bá hình ảnh của địa phương trong quá trình hội nhập và phát triển.

tm-img-alt
Đường gốm và hoa mừng xuân Giáp Thìn năm 2024.

Đồng thời, tỉnh hy vọng “Vương quốc gốm đỏ” sẽ trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn, để những lò gốm cổ kính mang nền văn hoá Vĩnh Long đi xa hơn. Qua đó, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long mong muốnngười dân Vĩnh Long phát huy tinh thần đoàn kế, hướng đến mục tiêu xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long phát triển toàn diện

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Long: Đón nhận kỷ lục "Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam". Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.