Chủ nhật, 28/04/2024 01:11 (GMT+7)

Vĩnh Long: Vinh danh các homestay đạt giải thưởng du lịch ASEAN

Song Lam -  Thứ ba, 04/07/2023 11:13 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mới đây, Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long phối hợp với UBND huyện Long Hồ tổ chức lễ vinh danh các homestay đạt giải thưởng Du lịch ASEAN năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của ASEAN danh cho các homestay đạt tiêu chuẩn.

tm-img-alt
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho các homestay đạt Giải thưởng Du lịch ASEAN năm 2023.

Qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, đến nay trên địa bàn các xã cù lao An Bình đã có hơn 20 homestay phục vụ du khách. Trong đó, có 9 homestay đạt giải thưởng ASEAN giai đoạn 2017-  2019; 2019- 2021 và năm 2023.

Riêng năm 2023, cụm homestay xã An Bình đạt giải gồm 6 đơn vị homestay liên kết thành gồm: Út Thủy, Sáu Thành, Năm Thành, Ba Lình, Ngọc Phượng, Ngọc Sang.

Lễ vinh danh các homestay đạt giải thưởng ASEAN và các hoạt động quảng bá du lịch cù lao An Bình là sự kiện du lịch quan trọng nhằm tôn vinh các homestay đạt Giải thưởng du lịch ASEAN; đồng thời tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm giữa các cơ sở kinh doanh homestay trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động quảng bá sản phẩm du lịch cù lao An Bình đến với các doanh nghiệp lữ hành của TP Hồ Chí Minh và các tỉnh ĐBSCL.

Qua đó giới thiệu, quảng bá, gắn kết, tạo điều kiện phát triển du lịch Long Hồ nói riêng, Vĩnh Long nói chung, xứng đáng với danh hiệu được du khách, cũng như các cơ quan có thẩm quyền công nhận “Đệ nhất homestay”.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ, cù lao An Bình có nhiều nhà cổ hơn 100 năm và được thiên nhiên ưu đãi hệ thống sông, rạch phong phú, cây ăn trái quanh năm với nhiều chủng loại, cảnh quan đẹp, thanh bình, đậm nét văn hóa nông thôn Nam Bộ... Những yếu tố nêu trên tạo cho các xã cù lao của Long Hồ có tiềm năng du lịch phong phú, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan thưởng ngoạn cùng làng nghề và ẩm thực nghỉ dưỡng.

So với các tỉnh, thành phố lân cận, du lịch sinh thái sông nước miệt vườn ở huyện Long Hồ đã hình thành phát triển từ rất sớm, đặc biệt là loại hình du lịch Homestay.

Bạn đang đọc bài viết Vĩnh Long: Vinh danh các homestay đạt giải thưởng du lịch ASEAN. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề