Chủ nhật, 28/04/2024 18:28 (GMT+7)

Tặng 3000 khẩu trang, gel rửa tay cho công nhân môi trường

Đào Tấn -  Thứ tư, 22/04/2020 12:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 22/4, Văn phòng đại diện Tạp chí MT&ĐT Việt Nam khu vực Tây Bắc đã trao tặng 3000 khẩu trang y tế, 650 đôi găng tay y tế, gel rửa tay khô cho Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Nằm trong chuỗi phát động chung tay phòng, chống dịch Covid -19 của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, sáng 22/04, tại TP Vĩnh Yên-Vĩnh Phúc, Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc đã trao tặng 3000 khẩu trang y tế, 650 đôi găng tay, gel rửa tay khô cho Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Trước tốc độ lây lan nhanh, phức tạp của dịch bệnh Covid -19, hàng nghìn công nhân vệ sinh môi trường trên cả nước vẫn miệt mài với công việc của mình. Hy sinh thầm lặng, lo lắng do có khả năng tiếp xúc với mức độ lây nhiễm cao khi nhiều khẩu trang y tế đã qua sử dụng vứt lăn lóc cạnh thùng rác hoặc ngay miệng nắp cống. Thế nhưng ít ai có thể thấu hiểu được hết sự vất vả và tiềm ẩn nguy hại của cái nghề làm sạch đường phố này.

Hưởng ứng theo chương trình phát động của Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam về việc kêu gọi mọi người cùng chung tay hướng về công nhân vệ sinh môi trường.

Hơn 2 tuần phát động tại khu vực Tây Bắc, Văn phòng đại diện của Tạp chí đã đón nhận nhiều tình cảm lẫn vật chất của người dân đến các tổ chức doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Tổng giám đốc Công ty Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên phát biểu cảm ơn

Tại đây, Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc, Tạp chí cùng các nhà tài trợ đã trao tặng 3000 khẩu trang y tế, 650 đôi găng tay, gel rửa tay khô cho công nhân vệ sinh của Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Ghi nhận trước những tình cảm thiết thực đó, ông Nguyễn Thanh Tùng – Tổng giám đốc Công ty CP Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên chia sẻ: “Thay mặt toàn thể công nhân viên, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý báo, đặc biệt cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của người dân cũng như các nhà tài trợ.

Thực sự trong thời gian qua, tập thể lãnh đạo và công nhân viên công ty luôn cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình. Ngoài công việc thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày trên địa bàn, công nhân còn phải đến những khu cách ly để thu gom, dù biết tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhưng vì cộng đồng và mục tiêu chung tay đẩy lùi Covid nên mọi người cùng nhau cố gắng. Rất may đến thời điểm hiện tại mọi thứ đều an toàn", ông Tùng nói thêm.

Nhà báo Phạm Hồng Dương – Trưởng văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc chia sẻ: “Có thể nói, công nhân vệ sinh môi trường là những người hùng thầm lặng trong công tác phòng chống và đẩy lùi dịch Covid, ngày đêm làm sạch môi trường sống cho chúng ta. Nhằm chia sẻ với sự vất vả của những công nhân vệ sinh môi trường hàng ngày phải làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao từ khẩu trang y tế đã qua sử dụng, Tòa soạn đứng ra kêu gọi đội ngũ phóng viên, nhà báo, các nhà tài trợ cùng chung tay phòng chống sự lây lan của dịch Corona.

Văn phòng đại diện khu vực Tây Bắc đã kêu gọi các nhà tài trợ “Đồng hành cùng với công nhân vệ sinh môi trường” hướng về những “chiến binh thầm lặng” để họ có thể an tâm tiếp tục công việc của mình”.

Cũng trong đợt phát động ủng hộ, Công ty bảo hộ lao động Hoàng Giang cũng chuyển tới văn phòng nhờ ủng hộ 100 đôi găng tay bảo hộ tới cán bộ công nhân môi trường Vĩnh Phúc.

Với tình hình phức tạp của dịch bệnh, mọi người được ở nhà để đảm bảo an toàn, nhưng những công nhân quét rác, thu gom rác thải vẫn phải ra ngoài đường, vẫn phải thu gom rác cho mọi nhà, mặc cho những nguy cơ tiềm ẩn về dịch bệnh.

Thiết nghĩ, mỗi cá nhân nên có ý thức hơn trong việc xả rác, mỗi lần dùng xong khẩu trang bỏ đúng nơi quy định nhằm đảm bảo công tác phòng ngừa dịch Corona hiệu quả hơn.

Bạn đang đọc bài viết Tặng 3000 khẩu trang, gel rửa tay cho công nhân môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.