Thứ bảy, 27/04/2024 23:09 (GMT+7)

Vụ nổ lò luyện thép: Doanh nghiệp tự ý chạy thử không báo cáo

MTĐT -  Thứ bảy, 08/12/2018 09:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 7/12, Công ty này đưa lò luyện phế liệu vào hoạt động thử nghiệm nhưng không báo cáo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Trước sự việc nghiêm trọng của vụ nổ nhà máy thép (Công ty cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long) khiến 1 người tử vong, hơn chục người bị thương. Chiều ngày 7/12, UBND huyện Hồng Bàng (Hải Phòng) đã có báo cáo nhanh về vụ việc.

Báo cáo nhanh về vụ nổ nhà máy thép tại Hải Phòng

Cụ thể, vào hồi 12h30, ngày 7/12, nhận được thông tin tại Công ty cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long xảy ra vụ nổ lò luyện phế liệu thép, UBND quận Hồng Bàng đã chỉ đạo Công an quận, lực lượng PCCC phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trực tiếp tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường, thực hiện công tác chữa cháy cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 14h cùng ngày, về cơ bản vụ nổ đã được khống chế.

Qua xác minh, Công ty Công ty cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long đã ngừng sản xuất kinh doanh trong nhiều năm. Đến ngày 7/12, Công ty này đưa lò luyện phế liệu vào hoạt động thử nghiệm nhưng không báo cáo cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Công ty cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long đăng ký kinh doanh trên địa bàn quận Hồng Bàng. Tuy nhiên, phần nhà xưởng – nơi xảy ra sự cố nổ lò luyện phế liệu lại thuộc địa phận xã An Hồng (huyện An Dương, Hải Phòng).

Được biết, lúc xảy ra vụ nổ của công ty có 12 người đang làm việc tại khu vực lò luyện phế liệu. Sự việc xảy ra làm 11 người bị thương được đưa đi cấp cứu và 1 nạn nhân bị tử vong.

Như Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử đưa tin trước đó, khoảng 12h30 này 7/12, tại nhà mày luyện thép thuộc Công ty cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long đã xảy ra tiếng nổ lớn, khói bụi bốc lên.

Trước tình hình đó, người dân địa phương đã nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Huy Tưởng

Bạn đang đọc bài viết Vụ nổ lò luyện thép: Doanh nghiệp tự ý chạy thử không báo cáo. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề