Thứ bảy, 27/04/2024 15:54 (GMT+7)

Vừa dừng thu phí BOT Tân Đệ, Tasco đề xuất xây trạm mới

V.Chương -  Thứ ba, 25/12/2018 15:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tasco vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Thái Bình xin xây trạm thu phí tuyến đường tránh thị trấn Đông Hưng.

Mới đây, Công ty CP Tasco, chủ đầu tư tuyến đường tránh QL10 đoạn qua thị trấn Đông Hưng (Thái Bình) đã có quyết định chấm dứt việc thu phí hoàn vốn tại BOT Tân Đệ. Thông tin này được đưa ra sau khi trạm thu phí này vấp phải sự phản đối của rất nhiều tài xế.

Tuy nhiên, vừa chấm dứt hoạt động thu phí tại trạm Tân Đệ, Tasco lập tức đề xuất xây dựng trạm thu phí trên tuyến tránh Đông Hưng.

BOT Tân Đệ bị các tài xế phản đối.

Theo đó, ngày 28/11, chủ đầu tư Tasco có văn bản gửi UBND tỉnh Thái Bình về việc đề xuất phương án xây trạm thu phí trên tuyến đường tránh thị trấn Đông Hưng.

Trạm thu phí dự kiến sẽ được đặt tại Km 72+850 thuộc địa phận xã Đông La, huyện Đông Hưng với tổng mức đầu tư xây dựng trạm, nhà điều hành là hơn 27 tỷ đồng, riêng trạm thu phí là 8,7 tỷ đồng. Diện tích GPMB để xây nhà điều hành là 2.500m2.

Tuyến tránh thị trấn Đông Hưng trên QL10, có tổng chiều dài 6,5km, điểm đầu tại ngã ba Đợi,  xã Đông Sơn, điểm cuối tại Km75+704 thuộc xã Đông Các.

Tổng mức đầu tư của dự án trên 434 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 219 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 92 tỷ đồng, chi phí dự phòng gần 70 tỷ đồng.

Bạn đang đọc bài viết Vừa dừng thu phí BOT Tân Đệ, Tasco đề xuất xây trạm mới. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mở rộng thêm 94 km2 tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Vào năm 2025, Thành phố Phan Thiết thuộc tỉnh Bình Thuận sẽ mở rộng lên diện tích 305 km2, đồng thời dân số của thành phố dự kiến sẽ vượt qua con số 334.000 người, sau khi thực hiện quá trình sáp nhập một phần của huyện Hàm Thuận Nam và Hàm Thuận Bắc...

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề