Chủ nhật, 28/04/2024 01:18 (GMT+7)

Xăng A92 sẽ không còn trên thị trường từ 1/1/2018

MTĐT -  Thứ sáu, 29/12/2017 15:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Hiệp hội Kinh doanh Xăng dầu Việt Nam, việc chuyển đổi sang xăng sinh học E5 là xu thế tất yếu trên thế giới. Thị phần xăng E5 khẳng định đảm bảo thay thế 100% xăng Ron 92 trong năm 2018.

Dân trí đưa tin, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, xăng sinh học E5 đã tham gia được khoảng 70% trên thị trường. Liên Bộ Tài chính và Công Thương sẽ tính toán để công bố giá cơ sở mặt hàng xăng dầu mới đối với xăng E5.

Ngành xăng dầu đảm bảo từ ngày 1/1/2018 không còn xăng Ron 92 và thay thế hoàn toàn bằng xăng E5. Lực lượng quản lý thị trường sẽ kiểm tra trên toàn quốc, bảo đảm các doanh nghiệp, đại lý không còn tích trữ, buôn bán xăng Ron 92 mà phải bán xăng E5.

Về trích Quỹ bình ổn xăng dầu, liên Bộ Công Thương và Tài chính cũng sẽ thực hiện việc trích lập với xăng E5, dầu khí thải Euro 2. Tuy nhiên, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết, phải tuỳ thời điểm để xây dựng mức trích lập phù hợp với thực tiễn và nhu cầu người dân. Hiện nay mức trích lập là 300 đồng/lít.

Xăng A92 sẽ không còn trên thị trường từ 1/1/2018

Báo công thương điện tử đưa tin, lý giải về lợi ích xăng E5, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam cho biết, nhiên liệu sinh học được tạo ra bằng cách phối trộn cồn sinh học ethanol khan với xăng khoáng theo một tỷ lệ nhất định, là một dạng năng lượng mới, có khả năng tái tạo.

Sử dụng nhiên liệu sinh học thay thế một phần nhiên liệu hóa thạch góp phần bảo đảm an ninh năng lượng. Bên cạnh đó, khí thải gây hiệu ứng nhà kính từ xe sử dụng xăng sinh học ít hơn xe sử dụng xăng khoáng từ 20-30%. Sử dụng xăng E5, người tiêu dùng được mua với giá thấp hơn xăng RON 95 khoảng 1000đ đến 1.200 đồng/lít.

Tính đến 27/12, xăng E5 đã chiếm 70% thị phần. Trong thời gian tới, liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ tính toán để công bố giá cơ sở mặt hàng xăng dầu mới đối với xăng E5.

Về kết quả điều hành giá xăng dầu năm 2017, Thứ trưởng Hải cho biết phương thức điều hành đã đi vào ổn định, tuân thủ các quy luật của thị trường. Trong năm, mặt hàng xăng RON 92 có 9 lần điều chỉnh giảm (tổng cộng giảm khoảng 2.918 đồng/lít), có 10 lần tăng giá (khoảng 3.904 đồng/lít) và 4 lần ổn định giữ giá, zing.vn thông tin.

Nhiều cây xăng tại quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, quận 3, quận 10, TP. HCM cũng đã không còn bán xăng Ron 92. Giá xăng E5 công bố ngày 28/12 là 18.240 đồng/lít. Trong khi đó, xăng Ron 92 có giá lên đến 18.580 đồng/lít, Ron 95 giá 19.280 đồng/lít. Như vậy, giá xăng E5 vẫn rẻ hơn so với xăng Ron 92 là 340 đồng/lít.

Mặt hàng diesel chỉ có một lần giữ nguyên giá cùng 7 lần điều chỉnh giảm (tổng cộng là 2.390 đồng/lít). Đặc biệt, đây là mặt hàng tăng giá nhiều nhất năm, với 15 lần (tăng 4.126 đồng/lít).

So với cuối năm 2016, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đã tăng khoảng 921-1.748 đồng/lít, tương đương tăng 5,32-6,44%.

Trong năm 2017, liên bộ cũng đã chi sử dụng quỹ bình ổn tại các đợt điều chỉnh từ 27-604 đồng/lít.

Số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu đến ngày 30/9 là hơn 5.222 tỷ đồng.

T/H

MTĐT

Bạn đang đọc bài viết Xăng A92 sẽ không còn trên thị trường từ 1/1/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề