Chủ nhật, 28/04/2024 15:22 (GMT+7)

Xây dựng nhà máy điện gió lớn nhất thế giới ở Hà Lan

MTĐT -  Thứ ba, 09/01/2018 06:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hà Lan đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy điện gió lớn nhất thế giới gấp đôi lượng điện gió được sản xuất trên khắp châu Âu hiện nay.

Hà Lan hy vọng xây dựng trang trại gió lớn nhất thế giới vào năm 2027, cùng với một hòn đảo nhân tạo rộng 6km2.

Trang trại trải rộng trên bờ Dogger - địa điểm lộng gió và nước nông cách bờ biển Đông Yorkshire (Anh) 125km. Nó sẽ cung cấp điện cho Hà Lan, Vương quốc Anh, sau đó là Bỉ, Đức và Đan Mạch.

Nhà máy này sẽ gồm có một hòn đảo nhân tạo rộng 6km2, được trang bị đường băng, bến cảng và các cơ sở cần thiết khác. Nhà máy dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2027, với công suất 30.000 Megawatts, gấp đôi lượng điện gió được sản xuất trên khắp châu Âu hiện nay.

Ảnh minh họa

Đây sẽ trở thành trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới, lớn hơn rất nhiều trang trại điện gió ngoài khơi hiện nay là London Array ở Vương quốc Anh với công suất tối đa 630 Megawatts.

Theo công ty điện lực TenneT đang đứng đầu dự án này, đưa thiết bị bổ sung lên đảo nổi cũng sẽ cho phép vận hành nhiều tuabin với chi phí thấp hơn, nên tạo ra nhiều năng lượng hơn so với trang trại gió truyền thống ngoài khơi.

Mặc dù chi phí cho năng lượng gió ngoài khơi thường cao hơn so với trên đất liền, nhưng nó cũng có lợi thế hơn, vì gió ngoài khơi thổi mạnh hơn và lộng gió hơn.

T/H

An Nhiên

Bạn đang đọc bài viết Xây dựng nhà máy điện gió lớn nhất thế giới ở Hà Lan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.