Thứ bảy, 27/04/2024 22:04 (GMT+7)

Yên Bái: Dự kiến tổ chức lễ hội Trà Shan tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất

Thanh Hạ -  Thứ ba, 11/07/2023 15:41 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tại lễ hội Trà Shan tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất sẽ có hoạt động trưng bày triển lãm tranh, ảnh về đất và người Văn Chấn, ảnh đẹp về miền Tây tỉnh Yên Bái.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Dự kiến đầu tháng 9/2023, Lễ hội Trà Shan tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất sẽ được tổ chức với rất nhiều hoạt động đặc sắc.

Theo đó, sẽ có hoạt động trưng bày triển lãm tranh, ảnh về đất và người Văn Chấn, ảnh đẹp về miền Tây tỉnh Yên Bái.

Cùng với đó, có khoảng 70 gian hàng trong Hội chợ trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, gian hàng trưng bày các sản phẩm thương mại, gian hàng trình diễn nét văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc trên địa bàn; trưng bày sản phẩm đặc trưng của địa phương phục vụ người dân và du khách.

Ngoài các hoạt động diễn ra tại Sân vận động huyện Văn Chấn, Lễ hội cũng sẽ diễn ra một số hoạt động tại đỉnh núi mờ sương Suối Giàng với Lễ hội tôn vinh cây chè tổ; tổ chức văn nghệ, trình diễn văn hóa dân tộc Mông; đêm Tiệc trà và Đấu giá sản phẩm trà Suối Giàng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình sẽ có Giao lưu trà đạo; tổ chức check in và trải nghiệm, tham quan động Thiên Cung, Cốc Tình, rừng trúc, vườn trà cổ thụ...

Bạn đang đọc bài viết Yên Bái: Dự kiến tổ chức lễ hội Trà Shan tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề