Chủ nhật, 28/04/2024 02:46 (GMT+7)

Yên Bái:Mưa đá bất ngờ trút xuống trong đêm làm hư hại nhiều nhà dân

MTĐT -  Thứ ba, 03/03/2020 08:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tối 2/3, một trận mưa đá bất ngờ xuất hiện tại TP. Yên Bái (tỉnh Yên Bái) kèm theo giông lốc đã làm hư hại nhiều nhà dân và cây cối.

Theo đó, trận mưa đá bất ngờ xảy ra vào lúc 19h cùng ngày kèm theo dông lốc kéo dài khoảng 10 phút đã gây thiệt hại về tài sản và cây cối của một số hộ dân trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Ngay sau khi xảy ra mưa to và dông lốc, hệ thống điện của thành phố đã bị cắt hoàn toàn, nhiều đoạn đường bị ngập úng cục bộ gây ách tắc giao thông.

Tại các khu vực dọc theo đường Hoàng Văn Thụ, đường Yên Ninh, đường Điện Biên, đường Quang Trung và đường Km5 - Yên Bình dông lốc đã khiến một số ngôi nhà bị tốc mái hoặc hư hỏng một phần.

Mưa đá bất ngờ xảy ra trong đêm 2/3. 

Hiện, các đơn vị liên quan đang khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh đường phố, giúp người dân khắc phục hậu quả. Những số liệu thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê. Theo ghi nhận ban đầu không có thiệt hại về người.

Tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cũng ghi nhận hiện tượng mưa đá tương tự. Việc xảy ra giông lốc, kèm theo mưa đá, gây thiệt hại về nhà cửa cho nhiều người dân địa phương.

Cùng lúc, Hà Nội và một số tỉnh đồng bằng Bắc Bộ bất ngờ chuyển mưa dông kèm theo sấm chớp. Lúc 21h, mưa rào bắt đầu xuất hiện tại các khu vực Đống Đa, Hoàn Kiếm, sau đó mở rộng sang các quận, huyện khác của thành phố.

Hình ảnh trên mây vệ tinh, radar thời tiết và thiết bị định vị sét cho thấy mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông mạnh cho khu vực. Cơ quan khí tượng cảnh báo một số huyện ở phía tây như Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất, có thể xảy ra mưa đá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.   

Khoảng đêm nay (3/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, gần sáng và ngày mai (4/3) ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m nên trong ngày hôm nay, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông. Từ chiều tối và đêm nay, do kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa dông trên diện rộng, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; từ trưa ngày mai ở Bắc Trung Bộ có mưa dông, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.

Từ gần sáng ngày mai, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều ngày mai, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Khu vực Hà Nội: Có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày mai trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ.

 P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Yên Bái:Mưa đá bất ngờ trút xuống trong đêm làm hư hại nhiều nhà dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề