Thứ sáu, 26/04/2024 10:24 (GMT+7)

TTTM Hòa Bình Green ngừng thi công, hơn 100 công nhân đòi trả lương

Nam Hà - Bình Dương -  Thứ năm, 16/08/2018 22:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Công trình Trung tâm thương mại Hòa Bình Green ở Đà Nẵng đột ngột dừng thi công khiến hơn 100 công nhân không được nhận lương nhiều tháng liền nên đã tập trung trước công trình để "đòi nợ".

Ngày 16/8, hàng chục công nhân thi công công trình Trung tâm Thương mại Hòa Bình Green đã tập trung tại sảnh trước tòa nhà Hòa Bình Green (P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) để đòi tiền lương.

Tại đây, họ mang theo các tấm bảng ghi rõ nội dung: “Trả lại công sức lao động cho chúng tôi”.

Theo các công nhân, họ nhận làm việc cho Công ty CP Xây dựng thương mại Sao Tháng Tám - đơn vị nhà thầu công trình Trung tâm thương mại Hòa Bình Green ở Đà Nẵng, từ khi dự án mới bắt đầu xây dựng (10/2017). 

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6/2018, nhà thầu không thanh toán lương cho công nhân và xin khất nợ.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2018, đơn vị nhà thầu của Trung tâm thương mại Hòa Bình Green nợ lương công nhân và khi hay tin dự án này ngừng thi công, hơn 100 công nhân đã tập trung đòi quyền lợi. Ảnh: X.H

Anh Nguyễn Đình Toại - Tổ trưởng tổ cốt pha cho biết, bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 6, công trình đã hoạt động cầm chừng nên nhà thầu bắt đầu nợ lương. Đặc biệt, kể từ khi công trình dừng hoạt động từ tháng 6 đến nay, các công nhân phải liên tục cầm cố vật dụng cá nhân như xe máy, điện thoại… để trả tiền ăn hằng ngày.

Anh Toại chia sẻ thêm, tổng cộng công trình này có 6 tổ tham gia thi công. Riêng tổ của anh có 30 người và số tiền mà chủ đầu tư và nhà thầu nợ suốt nhiều tháng liền lên tới hơn 100 triệu đồng. Tuy nhiên, công ty đã cắt giảm nhiều khoản tiền và thông báo chỉ còn nợ tầm 64 triệu...

"Chúng tôi hay tin công trình phải dừng thi công. Do quá lo lắng nên anh em công nhân mới tập trung trước công trình để đòi lương...”, anh Toại nói. 

Theo các công nhân, hiện số tiền chủ thầu là Công ty CP Xây dựng Thương mại Sao Tháng Tám còn nợ 6 tổ thi công là khoảng hơn 600 triệu đồng. Trong đó, mỗi công nhân bị nợ khoảng từ 2,5 triệu đến gần 10 triệu đồng. Ảnh: X.H

 Điều đáng nói, không riêng gì tổ cốp pha của anh Toại, 5 tổ thi công còn lại của công trình này đều bị Công ty CP Xây dựng thương mại Sao Tháng Tám nợ lương. Trong đó, có tổ bị nợ hơn 200 triệu đồng.

Anh Phạm Diệu Trị - tổ trưởng tổ sắt thép, bức xúc cho biết, nhà thầu không hề thông báo với công nhân là dừng dự án.

"Sau khi nhóm họp anh em 6 tổ, chúng tôi đã tính toán được số tiền lương mà nhà thầu nợ. Tổng cộng, hơn 100 công nhân ở đây đang bị nợ số tiền khoảng 600 triệu đồng”, anh Trị chia sẻ. 

Hàng chục công nhân tập trung trước sảnh khách sạn Vịnh Vàng (Golden Bay, P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà) yêu cầu trả tiền lương. Ảnh: X.H

Được biết, cùng ngày công an phường Nại Hiên Đông (Q. Sơn Trà) cũng đã cử lực lượng xuống hiện trường để bảo vệ an ninh trật tự.

Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bạn đang đọc bài viết TTTM Hòa Bình Green ngừng thi công, hơn 100 công nhân đòi trả lương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Sông Công: Đất nền sẽ “chiếm sóng” năm 2024?
Năm 2024 được xem là năm bản lề cho thị trường bất động sản (BĐS) hồi phục trở lại khi có các yếu tố thúc đẩy như nhu cầu thị trường, chính sách pháp lý dần hoàn thiện... Điều này cũng tạo cơ hội cho TP. Sông Công (Thái Nguyên) giàu tiềm năng phát triển

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.