Thứ sáu, 26/04/2024 14:05 (GMT+7)

Đắk Lắk: Khởi tố Chủ tịch xã “ăn” tiền hỗ trợ hạn hán của người dân

Trần Quỳnh -  Thứ ba, 26/06/2018 08:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

VKSND H. Buôn Đôn (Đắk Lắk) vừa phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Khắc Hùng - Chủ tịch UBND xã Ea Huar và bà Kam Ry, Buôn trưởng Jang Pông, xã Ea Hua, H. Buôn Đôn, T.Đắk Lắk

Mới đây, lãnh đạo VKSND huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị này vừa phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Khắc Hùng - Chủ tịch UBND xã Ea Huar và bà Kam Ry, Buôn trưởng Jang Pông, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, để tiếp tục điều tra về hành vi tham ô tiền hỗ trợ hạn hán của người dân.

Đợt hạn hán ở Tây Nguyên, nhiều cây trồng bị héo khô. (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào năm 2017, xã Ea Huar được nhà nước hỗ trợ tiền để tưới tiêu cho người dân thì bị ông Hùng “bớt” lại 40 triệu đồng.

Sau đó, ông Hùng giữ lại 13 triệu đồng để tiêu xài vào mục đích cá nhân, số tiền còn lại ông Hùng chia cho 9 buôn trưởng trong xã.

Một thời gian sau, vụ việc bị người dân phát hiện và làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng, ông Hùng đã tìm cách trả lại số tiền chiếm dụng này.

Tuy nhiên xét về hành vi mức độ vi phạm, cơ quan Công an đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra xử lý theo quy định./.

Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Khởi tố Chủ tịch xã “ăn” tiền hỗ trợ hạn hán của người dân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.