Thứ sáu, 26/04/2024 12:19 (GMT+7)

Tập đoàn Urbaser muốn hợp tác với TPHCM về vấn đề xử lý rác thải

MTĐT -  Thứ bảy, 24/11/2018 09:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 23-11, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã tiếp ông Tào Đức Tiêu, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Urbaser, trao đổi về cơ hội hợp tác xử lý rác.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tiếp đoàn công tác Tập đoàn Urbaser

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, xử lý rác thải là một vấn đề được TPHCM rất quan tâm và cho biết, với quy mô dân số hiện nay của thành phố, khoảng 9.000 tấn rác sinh hoạt được thải ra môi trường mỗi ngày; rác công nghiệp vào khoảng 200 tấn/ngày.

Hiện 70% số rác thải được xử lý theo phương pháp chôn lấp. Trong những năm tới, TPHCM hướng đến việc xử lý rác thải theo công nghệ mới, hiện đại, giảm tỷ lệ chôn lấp. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tập đoàn Urbaser phối hợp với các sở, ngành hữu quan của thành phố để cùng nghiên cứu về cơ hội hợp tác.

Ông Tào Đức Tiêu khẳng định, Tập đoàn Urbaser mong muốn hợp tác với TPHCM trong lĩnh vực xử  lý rác thải, xây dựng một nhà máy xử lý rác với công nghệ tiên tiến tại TPHCM và Urbaser sẵn sàng hỗ trợ thành phố trong đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực xử lý rác thải.

Theo Sài Gòn giải phóng

Bạn đang đọc bài viết Tập đoàn Urbaser muốn hợp tác với TPHCM về vấn đề xử lý rác thải. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.