Thứ ba, 30/04/2024 00:55 (GMT+7)

45 người thiệt mạng sau vụ chìm thuyền tại Italy

MTĐT -  Thứ hai, 27/02/2023 08:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Giới chức Italy cho biết, số người thiệt mạng trong vụ chìm thuyền chở người di cư tại miền Nam Italy ngày 26/2 đã tăng lên 45 người, trong khi 81 người may mắn sống sót.

Con thuyền khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ vài ngày trước, chở người di cư từ Afghanistan, Iran và một số quốc gia khác. Khi đang ở gần Steccato di Cutro - khu nghỉ mát ven bờ biển phía đông vùng Calabria - chiếc thuyền gặp nạn trong thời tiết mưa bão.

Bà Manuela Curra - một quan chức chính quyền tỉnh, chia sẻ với trang tin Reuters rằng đã có ít nhất 45 người được xác nhận thiệt mạng, 81 người sống sót (trong đó 22 người đã được đưa đến bệnh viện). Cảnh sát biển Guardia di Finanza cho biết, 1 người sống sót đã bị bắt vì tội buôn người di cư.

Ông Antonio Ceraso - thị trưởng thị trấn Cutro - cho biết, trong số những người thiệt mạng, có phụ nữ và trẻ em, tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu trẻ em đã chết.

Ông Ceraso nói v rằng đó là "một cảnh tượng khủng khiếp mà bạn sẽ không bao giờ muốn thấy trong đời". Những mảnh vỡ của chiếc thuyền nằm rải rác trên một dải bờ biển rộng lớn.

tm-img-alt
Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ sau vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Bà Curra cho biết thêm, con thuyền đã rời cảng Izmir ở miền Đông Thổ Nhĩ Kỳ vào 3 hoặc 4 ngày trước. Những người sống sót tiết lộ, khi gặp nạn, trên thuyền có khoảng 140-150 người.

Những người sống sót chủ yếu đến từ Afghanistan, một số người khác đến từ Pakistan và 1 đôi vợ chồng đến từ Somalia. Việc xác định quốc tịch của những người thiệt mạng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Thông tin ban đầu từ các hãng thông tấn của Ý cho biết, có 27 thi thể dạt vào bãi biển và nhiều thi thể khác được tìm thấy dưới nước, rất ít trẻ em trên thuyền sống sót.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni bày tỏ "sự đau buồn sâu sắc", đồng thời đổ lỗi cho những kẻ buôn người và cho biết sẽ chặn các chuyến ra khơi của người di cư để không còn xảy ra những thảm họa tương tự.

Ý là một trong những điểm đến chính của làn sóng người di cư cố gắng vào châu Âu bằng đường biển. Sau khi đến Ý, nhiều người tìm cách đi tiếp đến các quốc gia Bắc Âu giàu có hơn. Tuyến đường di cư băng qua trung tâm Địa Trung Hải được biết đến là một trong những tuyến đường biển nguy hiểm nhất thế giới.

Dự án Người di cư mất tích của Liên hiệp quốc đã ghi nhận hơn 17.000 trường hợp tử vong và mất tích ở trung tâm Địa Trung Hải, kể từ năm 2014. Ước tính, chỉ riêng trong 2 tháng đầu năm 2023 đã có 220 người chết hoặc mất tích.

Đại Phong (T/h)

Bạn đang đọc bài viết 45 người thiệt mạng sau vụ chìm thuyền tại Italy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...