Chủ nhật, 28/04/2024 10:18 (GMT+7)

6 tháng đầu năm, Hạ Long đón 4,1 triệu lượt khách du lịch

Lê Kế -  Thứ hai, 03/07/2023 15:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Với nhiều giải pháp đồng bộ, 6 tháng đầu năm 2023, thành phố đón 4,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, TP Hạ Long đã đưa vào khai thác một số sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn du khách như: Phố đi bộ Bài Thơ khai trương ngày 23/6; Điểm check in, tham quan hồ Hải Thịnh; dịch vụ nghe nhạc trên Vịnh Hạ Long.

Thành phố cũng chủ động phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức các đoàn khảo sát sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa, du lịch trải nghiệm tại các xã: Bằng Cả, Quảng La, Tân Dân và Kỳ Thượng. Qua đó, đa dạng hóa sản phẩm du lịch của thành phố, thu hút du khách vào mùa du lịch thấp điểm.

tm-img-alt
Đoàn lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Môi trường và Đô thị Việt Nam tham quan tại Khu du lịch Bãi Cháy, TP Hạ Long

Cùng với việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới, thành phố quan tâm truyền thông, quảng bá những hình ảnh đặc sắc về văn hóa, ẩm thực, điểm du lịch tại Hạ Long. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Bộ quy tắc ứng xử "Nụ cười Hạ Long"; cuộc thi ảnh “Hạ Long - thành phố Di sản”…

Bên cạnh đó, thành phố cũng tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường kinh doanh du lịch.  Từ đầu năm 2023 đến nay, các ngành chức năng của thành phố đã tổ chức kiểm tra đối với 9 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 22 triệu đồng, yêu cầu khắc phục các tồn tại, hạn chế đối với các trường hợp vi phạm. Các ngành chức năng công khai số điện thoại đường dây nóng du lịch (0866.191.616), tiếp nhận 40 phản ánh của nhân dân, du khách về những tiêu cực trong môi trường kinh doanh du lịch.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, 6 tháng đầu năm 2023, thành phố đón 4,1 triệu lượt khách du lịch, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 610.600 lượt. Tổng thu từ du lịch đạt 9.122 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, TP Hạ Long đã tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch với 11 sự kiện, tăng 3 sự kiện so với năm 2022. Trong đó, nổi bật là Chương trình Carnaval Hạ Long 2023 với quy mô cấp tỉnh diễn ra vào ngày 1/5, thu hút khoảng 23.000 lượt nhân dân và du khách tham gia.

Năm 2023, TP Hạ Long đặt mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt 18.700 tỷ đồng. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố tiếp tục triển khai dịch vụ du lịch mới trên địa bàn các xã Bằng Cả, Quảng La, Tân Dân và Kỳ Thượng. Trong quý III/2023, dự kiến 2 sản phẩm do Ban Quản lý Vịnh Hạ Long chủ trì thực hiện là khu trưng bày giới thiệu giá trị địa chất - địa mạo, đa dạng sinh học tại hang Đầu Gỗ; điểm check-in Vịnh Hạ Long gắn với biểu tượng di sản tại cầu Vọng Cảnh hang Đầu Gỗ sẽ hoàn thành đầu tư và đưa vào khai thác.

Bạn đang đọc bài viết 6 tháng đầu năm, Hạ Long đón 4,1 triệu lượt khách du lịch. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau