Thứ hai, 29/04/2024 21:13 (GMT+7)

Ấn Độ: Nước sông dâng cao do lũ làm ngưng trệ hoạt động tại thủ đô

MTĐT -  Thứ bảy, 15/07/2023 11:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mực nước con sông Yamuna chảy qua thủ đô New Delhi ở mức cao kỷ lục trong gần nửa thế kỷ qua và tràn vào thủ đô.

Ngày 14/7, hoạt động giao thông tại nhiều khu vực ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã bị gián đoạn nghiêm trọng sau khi nước sông Yamuna dâng cao và hệ thống điều chỉnh thoát nước bị hỏng.

Trước đó một ngày, mực nước sông Yamuna đã tăng lên mức cao kỷ lục trong 45 năm qua và tràn vào thủ đô, buộc chính quyền phải sơ tán người dân ở một số khu vực, đóng cửa tất cả các trường học, cao đẳng, lò hỏa táng và thậm chí cả các nhà máy xử lý nước.

tm-img-alt

Cảnh ngập lụt tại New Delhi, Ấn Độ ngày 13/7/2023. (Ảnh: THX)

Các con đường xung quanh Pháo đài Đỏ lịch sử cũng bị ngập nước, nhiều xe tải và xe buýt bị bỏ lại ở khắp nơi, chỉ còn kính chắn gió và mái che trồi lên trên mặt nước.

Toàn bộ khu vực Đài tưởng niệm Mahatma Gandhi nằm ngay sát sông Yamuna cũng bị nhấn chìm trong nước lũ. Nhiều văn phòng tư nhân và chính phủ, bao gồm cả trụ sở cảnh sát, cũng bị ngập lụt. Các dịch vụ tàu điện ngầm chịu ảnh hưởng nặng nề.

Khoảng 4.500 cảnh sát đã được huy động để hỗ trợ người dân và điều hướng giao thông. Tuy nhiên, tình trạng giao thông và hoạt động của người dân vẫn tiếp tục gặp khó khăn ngay cả khi nước sông đang rút dần.

Vào lúc 6h ngày 14/7, mực nước sông Yamuna đo được ở mức 208,46m, thấp hơn một chút so với mức 208,66 của đêm trước đó. Ủy ban Nước Trung ương dự báo mực nước sẽ giảm và có thể xuống 208,3m vào lúc 13h.

Để ngăn nước tiếp tục tràn vào thành phố, nhà chức trách đang cố gắng đắp một con đập. Bên cạnh đó, chính quyền cũng đang thuê một bộ điều chỉnh mới để lắp đặt sau khi kiểm soát được dòng nước.

Trước đó, Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal cho hay chính quyền địa phương đang kêu gọi các quan chức ứng phó thảm họa quốc gia và quân đội giúp đỡ trong công tác sửa chữa.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ấn Độ: Nước sông dâng cao do lũ làm ngưng trệ hoạt động tại thủ đô. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...