Thứ hai, 29/04/2024 01:07 (GMT+7)

Ấn Độ: Sương mù ảnh hưởng xấu đến giao thông tại một số thành phố

MTĐT -  Thứ ba, 26/12/2023 11:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hoạt động giao thông tại một số thành phố của Ấn Độ ngày 25/12 đã chịu ảnh hưởng xấu do sương mù dày khiến tầm nhìn hạn chế.

Các báo cáo cho thấy 8 chuyến bay đến Delhi phải chuyển hướng đến các thành phố Jaipur và Ahmedabad vào buổi sáng. Sân bay quốc tế Indira Gandhi tại Delhi đã kích hoạt động hệ thống hỗ trợ hạ cánh trong điều kiện sương mù.

tm-img-alt
Khói mù ô nhiễm bao phủ dày đặc tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP

Theo Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD), sương mù dày đặc khiến tầm nhìn giảm xuống mức 0 xuất hiện tại sân bay này từ lúc 5h30 – 9h30 giờ địa phương cùng ngày. Giới chức cũng cho biết tại một số khu vực của thành phố New Delhi, sương mù khiến tầm nhìn giảm xuống 125 mét. Trong khi đó, đa số vùng thủ đô Delhi cũng báo cáo tầm nhìn hạn chế.

Theo đài truyền thanh nhà nước All India Radio, sương mù dày đặc cũng ảnh hưởng xấu đến hoạt động hàng không tại sân bay quốc tế Rajiv Gandhi ở thành phố Hyderabad. Hai chuyến bay từ các thành phố Mumbai và Bengaluru phải quay đầu do tầm nhìn kém.

Trong khi đó, một vụ tai nạn liên hoàn liên quan đến hơn 10 phương tiện xảy ra cùng ngày 25/12 trên quốc lộ Hapur-Bulandshahr ở bang Uttar Pradesh do sương mù dày đặc. IMD dự báo sương mù dày đến rất dày sẽ tiếp tục bao phủ khu vực Tây Bắc và nhiều khu vực lân cận tại miền Trung Ấn Độ trong 3-4 ngày tới.

An Đông (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Ấn Độ: Sương mù ảnh hưởng xấu đến giao thông tại một số thành phố. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.