Chủ nhật, 28/04/2024 00:41 (GMT+7)

Áp thấp nhiệt đới hướng vào Quảng Ninh - Hải Phòng

MTĐT -  Chủ nhật, 24/09/2017 19:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Áp tháp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/h), giật cấp 9 sẽ đổ bộ vào các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết lúc 13h ngày 24/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông đông nam đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 550 km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/h), giật cấp 9.

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến 13h ngày 25/9, tâm áp thấp ở ngay trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, sức gió không đổi.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh -Hải Phòng với sức gió cấp 6, giật cấp 8. Sau đó, áp thấp nhiệt đới tiếp tuc đi sâu vào các tỉnh Đông Bắc và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo từ sáng mai (25/9), ở bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 6, trưa và chiều mai tăng lên cấp 7, giật cấp 9; sóng biển cao 2-3 m.

Từ chiều mai, trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày mai có mưa; chiều và đêm mai mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 7h sáng ngày 25/9 đến 19h ngày 26/9 phổ biển 50-100 mm, riêng khu Đông Bắc có nơi trên 150 mm.

Khu vực Hà Nội từ chiều và đêm mai có mưa vừa tới mưa lớn.

Hình ảnh áp thấp nhiệt đới qua vệ tinh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cũng cho hay thượng lưu sông Lô và sông Thái Bình có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1-2 m (đỉnh lũ trên sông các sông đều ở dưới mức báo động 1). Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, vùng biển Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Sáng 24/9, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các bộ, ngành, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi theo dõi chặt chẽ thông tin áp thấp nhiệt đới, thông báo cho các tàu thuyền chủ động phòng tránh, sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Theo Zing

Bạn đang đọc bài viết Áp thấp nhiệt đới hướng vào Quảng Ninh - Hải Phòng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề