Chủ nhật, 28/04/2024 22:24 (GMT+7)

Australia lập các trung tâm làm mát tránh nắng nóng cho người vô gia cư

MTĐT -  Thứ sáu, 01/03/2024 10:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các trung tâm làm mát di động đầu tiên của Australia được thiết lập vào những ngày nắng nóng ở các công viên thành phố gần nơi cộng đồng vô gia cư tụ tập.

Trong bối cảnh nắng nóng vào mùa Hè tại Australia ngày càng gay gắt, nhóm các nhà nghiên cứu của nước này đã đưa ra sáng kiến giúp bảo vệ người vô gia cư - một trong những đối tượng dễ bị tổn thương nhất ở quốc gia châu Đại Dương này.

Các trung tâm làm mát di động đầu tiên của Australia được thiết lập vào những ngày nắng nóng ở các công viên thành phố gần nơi cộng đồng vô gia cư tụ tập.

Dù nhiệt độ lên tới 39 độ C tại nhiều khu vực ở thành phố Sydney trong ngày 29/2, song những người vô gia cư vẫn có nơi trú chân sạch đẹp, mát mẻ.

tm-img-alt
Những người vô gia cư tránh nắng nóng tại trung tâm làm mát di động ở Sydney. (Ảnh: Gulf News)

Trung tâm cung cấp cho họ thức ăn, quạt, nước lạnh và không gian trò chuyện. Trong một số ngày, xe tải chở thực phẩm cũng sẽ được bố trí gần đó.

Theo ông Timothy English tại Đại học Sydney, nhà nghiên cứu chính của dự án trên, nắng nóng gay gắt khiến nhiều người tử vong hơn bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào khác. Mặc dù vậy, mọi người hiếm khi nhận thức được những ngày nắng nóng có thể nguy hiểm đến mức nào.

Trước thực tế nguy hiểm đó, các nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney, Bệnh viện St Vincents Sydney, Đại học Công nghệ Sydney, Đại học Công nghệ Queensland và thành phố Sydney đã phối hợp triển khai dự án ý nghĩa nói trên dành cho người vô gia cư.

Hải Đăng (T/h)

Bạn đang đọc bài viết Australia lập các trung tâm làm mát tránh nắng nóng cho người vô gia cư. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thúc đẩy hành động để giải quyết các thách thức toàn cầu
Cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) về 'hợp tác toàn cầu, tăng trưởng và năng lượng cho phát triển' sẽ diễn ra trong hai ngày 28-29/4 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia nhằm tìm kiếm giải pháp cho những thách thức toàn cầu hiện nay.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.