Bà Rịa - Vũng Tàu: Đấu thầu chọn nhà đầu tư xây dựng nhà máy điện rác
Để giải quyết tình trạng quá tải của các bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư phù hợp xây dựng nhà máy đốt rác phát điện.
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên của Bà Rịa - Vũng Tàu có quy mô công suất xử lý khoảng 1.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt/ngày đêm. Diện tích khu đất xây dựng nhà máy khoảng 5 ha, ứng dụng công nghệ đốt, phát điện công suất khoảng 20 MW.
Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành, thời gian hoạt động của dự án là 49 năm kể từ ngày nhà đầu tư ký hợp đồng với cơ quan có thẩm quyền của tỉnh.
Tiêu chí lựa chọn là 1 nhà đầu tư thực hiện đồng thời 2 dự án tại 2 địa điểm: Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện trong Khu xử lý chất thải tập trung tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ; Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại huyện Côn Đảo.
Đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại huyện Côn Đảo, nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng thầu dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, phát điện trong Khu xử lý chất thải tập trung tại xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, có trách nhiệm thực hiện đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt tại huyện Côn Đảo sau khi thủ tục chuyển đổi đất rừng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Việc chọn lựa nhà đầu tư phù hợp thông qua đấu thầu rộng rãi là một bước đi cần thiết để đảm bảo sự minh bạch và công bằng. Điều này cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia vào công tác xử lý chất thải, góp phần tăng cường nguồn lực và chuyên môn trong lĩnh vực này.
Hiện tại, hai địa điểm xử lý rác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đều đang gặp khó. Khu vực chôn lấp rác tập trung ở xã Tóc Tiên đã đạt tới giới hạn, trong khi đó lượng rác tại Bãi Nhát (huyện Côn Đảo) đang tích tụ lên đến 70.000 tấn.