Thứ bảy, 27/04/2024 21:44 (GMT+7)

Bắc Giang quảng bá văn hóa, du lịch tại triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam”

Hạnh Nguyên -  Thứ năm, 31/08/2023 10:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Từ ngày 27/8-2/9/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Bắc Giang tham gia triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam’’ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Đây là sự kiện do Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Bộ VHTTDL) phối hợp Sở VHTTDL Bình Thuận tổ chức.

du lịch, quảng bá, triển lãm, di sản văn hoá, biển đảo, Bắc Giang
Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam” năm 2023 thuộc chuỗi hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2023 do tỉnh Bình Thuận đăng cai tổ chức với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Sự kiện nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hóa, du lịch đặc sắc vùng biển, đảo với nhân dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử, tài nguyên và môi trường văn hóa du lịch biển, đảo; tăng cường giao lưu tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, quảng bá về du lịch giữa các địa phương khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc nhằm quyết tâm bảo vệ các giá trị của biển, đảo Việt Nam.

Triển lãm tập trung giới thiệu những di vật, bản đồ cổ, tư liệu Hán Nôm về quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các châu bản triều Nguyễn có nội dung về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Tại đây có hơn 200 bức ảnh mang giá trị nghệ thuật làm nổi bật sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

du lịch, quảng bá, triển lãm, di sản văn hoá, biển đảo, Bắc Giang
Các "chị hai quan họ" của Trung tâm Văn hoá-Điện ảnh tỉnh Bắc Giang giới thiệu, quảng bá sản phẩm vải thiều khô Lục Ngạn (Bắc Giang) tại sự kiện. Ảnh Báo BG

Tham gia triển lãm có các cơ quan ban, ngành của tỉnh Bình Thuận, cùng với các đơn vị chức năng ngành văn hóa, du lịch của 22 tỉnh, thành phố trong cả nước. Sở VHTTDL Bắc Giang tham gia triển lãm với nội dung quảng bá di sản văn hóa và du lịch Bắc Giang hướng về biển đảo (do Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Bắc Giang và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh phối hợp thực hiện).

Tại đây, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Bắc Giang giới thiệu về làng cổ Thổ Hà, Khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử; Khu du lịch sinh thái Suối Mỡ; chùa Vĩnh Nghiêm, di tích chiến thắng Xương Giang; hình ảnh của lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và đoàn thanh niên với những hoạt động hướng về biển đảo Việt Nam.

du lịch, quảng bá, triển lãm, di sản văn hoá, biển đảo, Bắc Giang
Khách tham quan gian trưng bày của tỉnh Bắc Giang. Ảnh Báo BG

Gian trưng bày còn giới thiệu trang phục quan họ, cung cấp thông tin về văn hóa, du lịch Bắc Giang cho du khách bằng tập gấp, bản đồ, cẩm nang, mã QR, sách ảnh.

Tham gia triển lãm là cơ hội để Bắc Giang giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xúc tiến, quảng bá du lịch; kết nối và hội tụ các giá trị, nét đẹp đặc trưng của di sản văn hoá Bắc Giang với mọi vùng miền Tổ quốc, xây dựng Bắc Giang trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, nghĩa tình.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang quảng bá văn hóa, du lịch tại triển lãm “Di sản văn hóa biển, đảo Việt Nam”. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề