Thứ hai, 29/04/2024 20:55 (GMT+7)

Bắc Giang: Thi công hạ cấp thực bì để phòng chống cháy rừng năm 2023

Trần Ngọc Sơn -  Thứ sáu, 27/10/2023 16:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhằm hạn chế, giảm thiểu mức thiệt hại thấp nhất khi xảy ra cháy rừng, trong những ngày này, Hạt Kiểm lâm Lạng Giang - TP. Bắc Giang thi công hạ cấp thực bì và tu bổ đường băng trắng cản lửa phòng, chống cháy rừng năm 2023. 

Khu rừng thi công hạ cấp thực bì và tu bổ tuyến đường băng trắng cản lửa rừng là rừng sản xuất, trồng loài cây Thông, Keo, Bạch đàn thuộc khoảnh 1, thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang ( Bắc Giang) nằm trên dãy núi Nham Biền.

Các lô rừng trồng khu vực trọng điểm dễ cháy được hạ cấp thực bì có chiều dài là 2000 m x rộng 10 m = 20.000 m2; tuyến thi công tu bổ đường băng trắng chạy dọc trên đỉnh núi giáp ranh với 02 xã Nham Sơn và xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng ( Bắc Giang) và các tuyến đường băng nhánh có tổng số chiều dài là 5.000 m x rộng 10 m = 50.000 m2.

tm-img-alt
Kiểm lâm địa bàn xã Đồng Sơn hướng dẫn, giám sát nhà thầu thi công. Ảnh: TNS.

Để tiêu giảm các loại nguồn vật liệu cháy trên tuyến đường băng thi công, Hạt Kiểm lâm Lạng Giang - TP. Bắc Giang chỉ đạo Bộ phận Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên; Kiểm lâm địa bàn phối hợp với đơn vị nhà thầu kiểm tra, giám sát thi công theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật Hồ sơ thiết kế.

Sử dụng các loại dụng cụ, phương tiện thi công cắt dọn, thu gom, tiêu hủy các loại cây phi mục đích như: Cây bụi, giàng giàng, cỏ lau, cành, lá cây khô. Bề mặt tuyến đường băng sau thi công, thực bì phải đảm bảo yêu cầu nhỏ hơn 10 cm so với bề mặt đất.

Đề phòng, khi xảy ra cháy rừng, đám cháy lan tới đường băng sẽ phát huy tác dụng làm giảm ngọn lửa và sức nóng, khó cháy lan sang lô rừng bên cạnh liền kề. Trợ giúp con người, sử dụng các phương tiện, dụng cụ chữa cháy tác động nhanh chóng khống chế, dật tắt đám chý trong thời gian ngắn nhất giúp giảm diện tích cháy, giảm thiệt hại do cháy rừng gây ra.

tm-img-alt
Ông Dương Ngọc Nội - Hạt trưởng, Hạt Kiểm lâm Lạng Giang - TP. Bắc Giang (thứ 2 từ trái sang phải) kiểm tra nhà thầu thi tại hiện trường.  Ảnh: TNS.

Được biết, mùa khô hanh từ tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau là thời điểm nguy cơ dễ xảy ra cháy rừng. Xác định công tác PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ rừng, Kiểm lâm địa bàn tăng cường bám dân, bám rừng tích cực tuyên truyền cho chủ rừng và nhân dân sống trong rừng, ven rừng chấp hành pháp luật về PCCCR như: Kỹ thuật xử lý thực bì sau khai thác rừng; đốt vàng mã khi tảo mộ, nghiêm cấm sử dụng lửa ở trong rừng; đốt lửa săn bắt bắt ong...

Cùng với đó, đơn vị tham mưu cho Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang; UBND huyện Lạng Giang và UBND TP. Bắc Giang cấp phát các phương tiện, máy móc, trang thiết bị, dụng cụ PCCCR xuống địa phương cơ sở quản lý, sử dụng như: Loa pin: 10 chiếc; dao phát: 158 con; cào sắt 20 chiếc; giày đi rừng 30 đôi;vỉ dập lửa: 143 chiếc; máy thổi gió: 01 chiếc; đèn pin đeo đầu: 20 chiếc; máy định vị GPS: 01 chiếc; ống nhòm chuyên dụng: 02 chiếc. Được biết, trong tháng 10/2023, Hạt Kiểm lâm Lạng Giang - TP. Bắc Giang đã phối hợp với Trường THCS Đồng Sơn, TP. Bắc Giang tổ chức 01 Hội thi tìm hiểu Luật Lâm nghiệp và các quy định về bảo vệ rừng; PCCCR với 667 em học sinh khối 6,7,8,9 tham gia. Hội thi góp phần lan tỏa tới các em học sinh thêm tình yêu rừng, yêu môi trường thiên nhiên của đất nước.

tm-img-alt
Một đoạn tuyến đường băng sau thi công sẽ phát huy tác dụng chống cháy lan sang lô rừng liền kề khi có cháy rừng xảy ra. Ảnh TNS.
tm-img-alt
Một tuyến đường băng trắng cản lửa rừng, sau thi công xong tại Khoảnh 1, thôn Phấn Sơn, xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang. Ảnh TNS ( chụp Plycam nhìn từ trên cao)..

“Do làm tốt công tác tuyên truyền PCCCR dưới cơ sở, kết hợp các biện pháp phòng, chống cháy rừng, từ đầu năm 2023 đến nay, địa bàn Hạt Kiểm lâm Lạng Giang TP. Bắc Giang quản lý không xảy ra vụ cháy rừng nào!”, ông Dương Ngọc Nội - Hạt trưởng, Hạt Kiểm lâm Lạng Giang - TP Bắc Giang cho biết.      

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Thi công hạ cấp thực bì để phòng chống cháy rừng năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Thanh Hóa: Hàng tấn cá chết bất thường trên sông Mã
Từ ngày 19/3 đến 28/4, trên địa bàn các xã Thiết Kế, Thiết Ống, Ban Công, Ái Thượng và thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước(Thanh Hóa) xuất hiện hàng tấn cá lồng nuôi chết bất thường có hàng chục trên sông Mã khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.

Tin mới

Bài thơ: Đến một ngày
Đến một ngày rồi người sẽ quên ta//Tên của ta - người chẳng còn nhớ tới//Đoạn tương tư từng làm ta chới với///Sẽ vùi vào những ngày tháng chênh vênh
Lào: Cho phép học sinh nghỉ học nếu nền nhiệt quá cao
Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trước tình trạng nắng nóng kéo dài với nền nhiệt cao kỷ lục trên 40 độ C, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào vừa chỉ đạo các nhà quản lý trường học trên cả nước xem xét cho học sinh nghỉ học nếu cần thiết.
Bài thơ: Thì hãy sống...
Thì cứ bình yên để mỗi ngày trôi đi thật nhẹ//Chiếc đồng hồ nhích từng giây từng giây, rất khẽ///Con chim sẻ ríu rít ngoài ban công//Heo may chở mùa thu qua sông///Cải ngồng hong nắng...