Chủ nhật, 28/04/2024 14:16 (GMT+7)

Bắc Giang: Tổ chức tọa đàm, tổng kết hoạt động Câu lạc bộ Đàn violon làng Then

An Hạ -  Thứ năm, 26/10/2023 08:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 25/10, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Bắc Giang tổ chức tọa đàm, tổng kết hoạt động Câu lạc bộ Đàn violon (vĩ cầm) làng Then, xã Thái Đào (Lạng Giang, Bắc Giang). 

Tiếng đàn violon xuất hiện ở làng Then cách đây hơn nửa thế kỷ do những nhạc công của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam truyền dạy trong thời gian sơ tán về làng. Thế hệ đầu tiên học đàn là những cụ ông nay đã ngoài 80 tuổi.

Từ khi chỉ là tốp đàn, đội đàn, đến năm 2019, CLB Đàn violon làng Then ra đời với 13 thành viên là lớp thế hệ thứ hai học đàn đồng thời đã truyền dạy cho một số trẻ em địa phương.

CLB được mời biểu diễn tại nhiều sự kiện văn hóa - chính trị trong và ngoài tỉnh. Tiếng vĩ cầm làng Then đã vang xa trong nước cũng như quốc tế. Nhiều đoàn khách quốc tế về thăm và giao lưu âm nhạc, làm phim về CLB.

CLB vinh dự được nhận nhiều Bằng khen của các bộ, ngành, địa phương; 5 nhạc công đầu tiên của làng đã được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp âm nhạc Việt Nam.

tm-img-alt
Tọa đàm "Độc đáo làng vĩ cầm duy nhất tại Việt Nam".

Các đại biểu thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc do CLB Đàn violon làng Then biểu diễn; đánh giá kết quả hoạt động CLB thời gian qua. Trong bề dày truyền thống phong trào văn nghệ của làng Then, hoạt động CLB Đàn violon góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Để CLB hoạt động sôi nổi, hiệu quả hơn, đại diện Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cho rằng: Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ CLB phát triển thêm các loại đàn khác, hoàn thiện dàn nhạc, nâng cao chất lượng âm thanh, có điều kiện đi biểu diễn ở nhiều nơi để đông đảo công chúng đón nhận.

Theo đại diện UBND huyện Lạng Giang, thành viên CLB cần tích cực truyền dạy về chuyên môn cũng như khơi dậy tinh thần nhiệt huyết, niềm đam mê âm nhạc cho thế hệ trẻ để nét văn hóa đặc sắc của làng Then ngày càng tỏa sáng.

Đại diện Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Lạng Giang mong muốn các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, giới thiệu, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như các giáo viên có chuyên môn về hướng dẫn để CLB có thêm điều kiện duy trì và phát triển.

Phát biểu buổi toạ đàm, ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở VHTTDL nhấn mạnh, hoạt động của CLB đàn violon làng Then tạo bản sắc văn hóa riêng so với các vùng nông thôn trong cả nước. Vì vậy, Sở sẽ phối hợp với các ngành, địa phương quan tâm hỗ trợ để CLB có thêm điều kiện duy trì và phát triển góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

Đơn vị chức năng huyện cần tham mưu UBND huyện đầu tư trang thiết bị, cử các thành viên CLB tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn cũng như mời những người có chuyên môn về đào tạo, bồi dưỡng nâng trào trình độ, kỹ năng cho các thành viên.

Có hình thức động viên, khuyến khích các nhạc công cũng như người dân tham gia, hưởng ứng; quan tâm truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Tạo điều kiện cho các nghệ sĩ không chuyên của CLB được biểu diễn trên các sân khấu lớn trong và ngoài tỉnh nhằm giới thiệu nét văn hóa độc đáo này tới đông đảo công chúng.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Tổ chức tọa đàm, tổng kết hoạt động Câu lạc bộ Đàn violon làng Then. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau
Bài thơ: Áo lính về quê
Thỉnh thoảng con về thăm nhà///Thích mặc áo lính để mà nhớ xưa///Mẹ già trông nắng đợi mưa///Đọc trang sách cũ vẫn chưa rách lề 

Tin mới

Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.
Khai mạc Lễ hội Tràng An năm 2024
Ngày 26/4, tại Danh thắng Tràng An, Lễ hội Tràng An năm 2024 đã chính thức được khai mạc. Đây là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.
Bài thơ: Tháng Tư này
Tháng Tư này còn gì để nhớ mong//Khi tình đã úa màu theo năm tháng//Kỷ niệm cũ vùi sâu miền dĩ vãng///Gợi làm gì thêm đau xót lòng nhau