Chủ nhật, 28/04/2024 22:00 (GMT+7)

Bạc Liêu: Thiệt hại nặng nề do lốc xoáy

Huy Diệu – Phan Lâm -  Chủ nhật, 30/07/2023 18:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do mưa lớn kéo dài kèm lốc xoáy, tỉnh Bạc Liêu gặp nhiều thiệt hại, đã có 1 người chết và 1 người bị thương.

Chiều ngày 30/7, ông Lai Thanh Ẩn, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy, Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bạc Liêu cho biết, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đã làm xuất hiện mưa lớn kèm theo lốc xoáy, khiến 1 người chết và 1 người bị thương.

Theo đó, cả 2 nạn nhân được xác định là chị Đặng Kim M. (SN 1988, mất) và anh Đặng Văn D. (bị thương nặng) là vợ chồng, đang sinh sống tại ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân.

Ông Dương Văn Thới, Chủ tịch UBND huyện Hồng Dân, cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu cùng lãnh đạo huyện đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình anh Đ., hỗ trợ gia đình mai táng và vận động nguồn an sinh xã hội giúp đỡ anh sớm vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống”.

tm-img-alt
Mưa lớn, lốc xoáy đã làm 2 người thương vong tại huyện Hồng Dân.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bạc Liêu, từ ngày 29 đến sáng ngày 30/7, lốc xoáy đã làm thiệt hại 59 căn nhà. Cụ thể, huyện Hòa Bình có 1 căn nhà bị sập và 2 căn tốc mái; huyện Vĩnh Lợi 2 căn nhà bị sập và 11 căn tốc mái; huyện Phước Long có 1 căn nhà bị sập và 33 căn tốc mái; TX. Giá Rai có 2 căn bị sập hoàn toàn. Đáng chú ý, tại huyện Hồng Dân có 1 căn bị sập hoàn toàn và 6 căn tốc mái, ước tính thiệt hại ban đầu gần 145 triệu đồng.

Theo ông Ẩn, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bạc Liêu đang đề nghị các địa phương bị ảnh hưởng tiếp tục cử lực lượng xuống hiện trường giúp người dân khắc phục hậu quả, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực bị thiệt hại. Ngoài ra, khẩn trương điều tra, thống kê mức độ thiệt hại và sớm hỗ trợ kinh phí giúp người dân sớm ổn định đời sống.

Bạn đang đọc bài viết Bạc Liêu: Thiệt hại nặng nề do lốc xoáy. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nghĩa Lộ (Yên Bái) khắc phục hạn hán do khô hanh kéo dài
Trong thời gian qua, do thời tiết khô hanh kéo dài, lượng mưa ít dẫn đến mực nước nhiều sông, suối và hồ, đập trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp gây khó khăn trong việc dẫn nước phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.
Cảnh báo tần suất La Nina và El Nino gia tăng
Ngày 25/4, các chuyên gia khí tượng cho biết hiện tượng thời tiết El Nino và La Nina - kéo theo những đợt nóng, lạnh, mưa hoặc hạn hán - sẽ diễn ra thường xuyên và khắc nghiệt hơn trong những năm tới.

Tin mới

Thiết kế cấp phối bê tông san hô
Thiết kế cấp phối bê tông san hô cấp độ bền B15, B20, B22,5 (sử dụng cốt liệu cát, đá san hô và nước mặn). Kết quả cho thấy, việc sử dụng vật liệu vật liệu, nước biển thay thế cho vật liệu truyền thống là khả thi.
Giữ lửa Chèo truyền thống trong lớp trẻ
Với mục tiêu tôn vinh, quảng bá giá trị đặc sắc của nghệ thuật Chèo Việt Nam, nhiều năm qua, trường Đại học Sân khấu điện tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng những tài năng trẻ có đam mê với loại hình văn hóa dân gian truyền thống của dân tộc này.
Khai trương phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy
Tuyến phố đi bộ, ẩm thực Bãi Cháy dài hơn 1km với hơn 100 ki ốt đa dạng chủng loại ngành hàng từ nhà hàng ẩm thực, đồ lưu niệm, đồ uống, ẩm thực đường phố... được trang trí bắt mắt nằm ngay trung tâm khu du lịch Bãi Cháy.